CLB Long An sa thải HLV, cách chức đội trưởng

CLB Long An đã có những quyết định cứng rắn đối với những người gây ra vụ lùm xùm lớn nhất bóng đá Việt trong năm nay.

Sau khi buổi họp nội bộ CLB Long An kết thúc vào sáng nay, hàng loạt quyết định đã được đưa ra. Theo đó, HLV Ngô Quang Sang đã bị đội bóng cắt hợp đồng sớm, ngoài ra, đội trưởng Huỳnh Quang Thanh nhận án kỷ luật nội bộ và bị cách chức. Thủ thành Nguyễn Minh Nhựt được giữ nguyên mức án treo giò nội bộ 3 trận và cắt toàn bộ lương, thưởng trong thời gian này.

CLB Long An sa thải HLV Quang Sang và cách chức đội trưởng Quang Thanh.

Trước đó, vào ngày hôm qua, Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm đã nộp đơn xin từ chức. Đến hôm nay, Giám đốc kỹ thuật của đội là ông Huỳnh Ngọc San cũng xin rút khỏi đội bóng. Người sẽ tạm thời giữ chức Chủ tịch là ông Huỳnh Môn.

Trong buổi họp hôm nay, CLB không đưa ra bất cứ nhận định nào về tình huống dẫn đến những hành động của các cầu thủ. Trước đó, họ đã gửi lời xin lỗi tới NHM và V.League nhưng khẳng định rằng họ đã gặp quá nhiều bất lợi từ trọng tài.

Tổng thuật sự cố trên sân Thống Nhất:

Chiều 19.2, trận đấu giữa TP HCM và Long An đã xảy ra sự cố hi hữu. Xuất phát từ quyết định thổi penalty của trọng tài Trọng Thư, cầu thủ Long An đã phản ứng rất quyết liệt.

Toàn bộ cầu thủ rời sân về khu vực kỹ thuật không thi đấu tiếp để phản đối trọng tài. Trận đấu bị tạm hoãn chừng 10 phút, sau đó thủ môn Minh Nhựt được chỉ đạo vào sân bắt quả penalty. Thủ thành này đã đứng quay lưng lại với người sút phạt đền bên phía TP.HCM.

Sau đó các cầu thủ Long An phát bóng và đứng yên để cho đối thủ muốn làm gì thì làm. TP.HCM sau đó có thêm 2 bàn thắng dễ dàng và ấn định thắng lợi 5-2. Dù trận đấu bù giờ 10 phút nhưng trọng tài Trọng Thư đã kết thúc trận đấu sớm hơn do thái độ thi đấu của cầu thủ Long An.

Theo Hữu Doãn (Thể thao 247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/clb-long-an-sa-thai-hlv-cach-chuc-doi-truong-747423.html