CLB Long An bị phạt nặng, HAGL... đắc lợi

Trước án phạt cực nặng mà Ban kỷ luật VFF dành cho CLB Long An về “sự cố sân Thống Nhất”, HAGL nghiễm nhiên có những lợi thế cực lớn khi hai đội đấu đầu nhau ở vòng thứ 7 V.League 2017.

Tối qua (21.2), Ban kỷ luật VFF đã chính thức đưa ra án phạt đối với CLB Long An về những hành động thiếu chuyên nghiệp của hộ ở trận đấu với CLB TP HCM trên sân Thống Nhất cách đây ít ngày. Theo đó, thủ môn Minh Nhựt đã bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong vòng 2 năm. Tương tự, đội trưởng Quang Thanh (Long An) bị phạt 15 triệu đồng, đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong vòng 2 năm.

HAGL đang rất hưng phấn. Ảnh: IT.

Về phía lãnh đạo đội bóng, ông Võ Thành Nhiệm – nguyên Chủ tịch CLB bóng đá Long An bị phạt 20 triệu đồng, đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong vòng 3 năm. Nguyên HLV trưởng đội Long An Ngô Quang Sang bị phạt 15 triệu đồng, đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong vòng 3 năm. Tập thể đội bóng Long An bị cảnh cáo và phạt 100 triệu đồng.

Như vậy, Long An không chỉ “mất tướng”, mà còn thiệt quân kể từ vòng 7 V.League 2017, vòng đấu mà họ sẽ tiếp đón HAGL trên sân nhà Tân An. Nên nhớ rằng, Long An có thể trụ lại giải đấu số 1 Việt Nam suốt mấy mùa giải qua trong bối cảnh kinh phí eo hẹp là nhờ sự chèo chống từ HLV Ngô Quang Sang. Trong khi đó, Quang Thanh không chỉ là chỗ dựa về tinh thần, mà còn cả chuyên môn. Còn thủ môn Minh Nhựt là cái tên không dễ để thay thế trong khung gỗ.

Chưa kể, án phạt cực nặng từ VFF, rồi làn sóng chỉ trích từ NHM Việt Nam về những hành động thiếu chuyên nghiệp trên sân Thống Nhất càng khiến các cầu thủ Long An thêm rối bời. Rất khó để họ có thể bước vào những vòng đấu tiếp theo với tâm lý thoải mái. Thậm chí giờ đây, giới chuyên môn đã có thể điểm mặt Long An là ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng vào cuối mùa.

Một Long An khủng hoảng là thời cơ tốt để HAGL có thể giành trọn vẹn 3 điểm tại Tân An, qua đó nối dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 3 và bứt lên phía trên BXH. Cần biết rằng, từ sau Tết Nguyên đán, HAGL đã có sự trở lại mạnh mẽ. Bắt đầu là trận hòa 1-1 với Sài Gòn FC, rồi đại thắng XSKT.Cần Thơ 3-0 và mới đây là chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương. Tâm lý hưng phấn, lối chơi ngày càng mạch lạc và sự hiệu quả từ sơ đồ chiến thuật 3-5-2... chính là cơ sở để tin vào chiến thắng của thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/clb-long-an-bi-phat-nang-hagl-dac-loi-747528.html