CK Champions League: Kinh dịch túc cầu: Vận mệnh khôn lường

Dortmund và Bayern Munich gặp nhau ở chung kết Champions Laegue. Trận đấu của vinh quang.

Theo lịch phương Đông, hai đội thi đấu trên sân Wembley vào giờ Sửu, ngày Nhâm Thìn.

Bayern đón tin vui lớn khi HLV Jupp Heynckes tuổi Ất Dậu được giờ thi đấu. Cũng chính vì thế mà vị HLV 68 tuổi này cũng không ngần ngại công bố đội hình xuất phát sớm với truyền thông. Alaba tuổi Nhâm Thân, Martinez tuổi Mậu Thìn, Schweinsteiger và Robben tuổi Giáp Tý được ngày thi đấu. Đây là một lợi thế vô cùng lớn khi cả công và thủ của Bayern đều có thể hỗ trợ rất tốt cho nhau.

Tuy nhiên, những trắc trở sẽ có thể ập đến với Bayern Munich bất kỳ lúc nào khi Mueller tuổi Kỷ Tỵ và Ribery tuổi Quý Hợi sẽ xung với giờ Dần khi trận đấu bước sang hiệp hai.

Bên phía Dortmund, họ gặp bất lợi lớn khi HLV Jurgen Klopp tuổi Đinh Mùi xung khắc với cả ngày và giờ thi đấu. Chính vì vậy, các cầu thủ cần có sự nỗ lực rất lớn.

Thủ thành Weidenfeller tuổi Canh Thân hợp với ngày thi đấu. Bên cạnh đó, các cầu thủ Schmelzer, Subotic và Lewandowski Mậu Thìn rất hợp ngày thi đấu. Đặc biệt, hàng công sẽ yên tâm bởi Lewandowski vẫn sẽ rất sắc bén. Cầu thủ Reus tuổi Kỷ Tỵ cũng có thể lập công khi hợp với giờ thi đấu.

Một trận đấu mà cả hai bên đều sở hữu những cầu thủ có vận mệnh khôn lường.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/bong-da/kinh-dich-tuc-cau-van-menh-khon-luong-117826.bld