Chuyện tiền đạo ở Premier League: 'Ma cũ' bắt nạt 'ma mới'?

Mùa giải này hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các chân sút hàng đầu như Romelu Lukaku, Alvaro Morata, Alexandre Lacazette, Gabriel De Jesus hay Harry Kane. Trong số này, Lukaku, Kane và Gabriel Jesus lại được đánh giá cao hơn. Tại sao vậy?

Những cầu thủ như Harry Kane (ảnh) hay Lukaku vẫn có lợi thế hơn Morata, nhờ quen thuộc với Premier League

1. Theo tỷ lệ mới đây của nhà cái Betfair, Harry Kane là ứng viên số một cho danh hiệu Vua phá lưới, với tỷ lệ đặt 1 ăn 3, xếp sau là Lukaku (1 ăn 4). Trong số những cái tên còn lại, Aguero và Gabriel Jesus được đánh giá cao hơn Morata và Lacazette. Đó là điều khiến một số người cảm thấy ngạc nhiên, bởi hai cái tên sau đều là những chân sút đã khẳng định mình ở châu Âu, còn bộ đôi Man City đều chơi không tốt ở mùa trước. Aguero không ít lần phải ngồi trên ghế dự bị, trong khi Gabriel Jesus chơi tốt trong trận ra mắt, lại không may dính chấn thương nặng phải nghỉ gần hết mùa.

Nếu đọc xong thông tin này, nhiều người sẽ cho rằng cách đánh giá của nhà cái Betfair mang yếu tố cảm tính, cụ thể là sự ưu ái dành cho những chân sút đã gắn bó với Premier League hơn là những cái tên mới, dù cả Lacazette hay Morata đều không phải những tiền đạo kém chất lượng.

2. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà cái nói chung thường dành niềm tin cho những tiền đạo hoặc là bản địa, hoặc là đã chơi bóng ở Premier League nhiều mùa giải. So với các giải khác, việc hòa nhập tại Premier League là không dễ dàng. Thierry Henry, chân sút huyền thoại của Arsenal, từng phát biểu trên trang Squawka rằng mọi chuyện không đến dễ dàng với anh trong những ngày đầu tại Premier League: “Khi tôi đặt chân đến Arsenal, nhiệm vụ của tôi là phải thay thế chân sút Nicolas Anelka. Thật không dễ dàng gì, bởi đó là một trong số những cầu thủ tốt nhất tôi đã thi đấu cùng. Hơn thế, tôi phải cạnh tranh vị trí đá chính với Kanu, Suker và cả... Chúa nữa”. Ngay cả Zlatan Ibrahimovic, trung phong từng để lại ấn tượng ở Serie A, Barcelona và PSG, cũng nhận ra sự khác biệt ở Premier League, dù anh đã thi đấu khá tốt mùa trước: “Premier League thật không dễ dàng gì. Một môi trường mới, những sân bóng mới, cùng các đối thủ và đồng đội mới”.

Số lượng tiền đạo danh tiếng chìm nghỉm ở Premier League không thể nào đếm xuể. Những CĐV Chelsea có thể đọc vanh vách ra những Hernan Crespo, Andriy Shevchenko hay Fernando Torres. Man United vẫn chưa quên thảm họa Radamel Falcao, dù cầu thủ này chỉ xuất hiện đúng một mùa dưới dạng cho mượn. Man City chắc chắn sẽ còn nhớ Robinho, tiền đạo được chờ đợi rất nhiều nhưng rốt cuộc chỉ là một bản hợp đồng tệ hại.

3. Nói như vậy để thấy rằng sự ổn định là một lợi thế quan trọng để các tiền đạo tỏa sáng. Harry Kane được đánh giá cao là bởi Tottenham tính đến lúc này vẫn chưa có những biến động đáng kể trên thị trường chuyển nhượng. Những con người như Delle Alli hay Christian Eriksen vẫn còn hiện diện tại White Hart Lane.

Áp lực với những tiền đạo khác là rất lớn. Lukaku, dù đã quá quen với Premier League, sẽ phải chịu áp lực khi khoác áo một đội bóng ở đẳng cấp hơn như Man United. Thách thức sẽ càng rõ rệt hơn với Morata và Lacazette. Morata được kỳ vọng sẽ thay thế Diego Costa, trong bối cảnh chưa mùa nào chân sút này ghi quá 20 bàn, và mùa trước anh chỉ là kép phụ ở Real Madrid. Áp lực dành cho Lacazette đến từ việc đã quá lâu rồi Arsenal không tìm ra một trung phong đẳng cấp.

Sẽ cần thời gian để kiểm chứng, nhưng không phải ngẫu nhiên mà cơ hội đoạt ngôi Vua phá lưới dành cho những Lukaku hay Kane lại cao hơn.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/chuyen-tien-dao-o-premier-league-ma-cu-bat-nat-ma-moi-n20170723232244732.htm