Chuyến thăm lịch sử của ông Trump tới Bức tường Than khóc

Ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ghé thăm Bức tường Than khóc, địa điểm được cho là linh thiêng nhất của người Do Thái trên thế giới.

Ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania, con gái Ivanka và con rể Jared Kushner,... đã tới thăm Bức tường Than khóc (hay còn gọi là Bức tường phía Tây), địa điểm được cho là linh thiêng nhất của người theo đạo Do Thái trên thế giới.

Ông Trump trở thành vị Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Bức tường Than khóc ở Đông Jerusalem. Nhà lãnh đạo Mỹ đặt tay phải lên bức tường và cầu nguyện.

Ông Trump đã đặt một mẩu giấy ghi thông điệp cầu nguyện vào kẽ hở trên bức tường theo truyền thống.

Tổng thống Trump đội mũ Kippah của người Do Thái khi tới thăm địa điểm linh thiêng này.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng tới thăm Bức tường phía Tây…

…và cầu nguyện.

Con gái của Tổng thống Trump, Ivanka, đặt tay lên bức tường.

Ivanka Trump cầu nguyện khi đặt tay lên Bức tường Than khóc.

Con rể của ông Trump, Jured Kushner (phải), và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Bức tường Than khóc hôm 22/5.

Jured Kushner (thứ hai từ trái sang) cùng các thành viên khác trong chính quyền của ông Trump cầu nguyện tại Bức tường Than khóc.

Ivanka Trump trong chuyến thăm tới Bức tường Phía Tây.

Tổng thống Trump rời khỏi sau khi để lại mẩu giấy ghi thông điệp cầu nguyện ở Bức tường Phía Tây.

Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania đi bộ vào Nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem hôm 22/5. (Nguồn ảnh: Reuters).

Thiên An (Theo Reuters)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/anh-chuyen-tham-lich-su-cua-ong-trump-toi-buc-tuong-than-khoc-874582.html