Chuyển nhượng Bundesliga 07/08: Bất ngờ nóng trở lại

Tưởng chừng như hai đại gia Bundesliga Bayern và Dortmund đã ổn định đội hình cho mùa giải mới. Thế nhưng những diễn biến gần đây đã kéo họ trở lại với guồng quay của TTCN.

Sau trận đấu với AC Milan tại ICC cách đây 2 tuần, Giám đốc thể thao của Dortmund Michael Zorc phát biểu với báo giới: " Thị trường chuyển nhượng mùa Hè đã đóng lại với chúng tôi . Thời gian đã hết!". Nhìn qua đội hình của Dortmund, đây là phát biểu không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, Dortmund cũng như các CLB Đức không có thói quen mua sắm cuối kỳ chuyển nhượng.

Thế nhưng, 'người tình không bằng trời tính', đội bóng vùng Ruhr muốn ổn định nhưng những sự việc diễn ra xung quanh họ thì chưa bao giờ ổn định. PSG chính thức nổ bom tấn 222 triệu Euro với Neymar. Điều này đã kéo Dortmund quay lại guồng quay của TTCN với cái tên Ousmane Dembele.

Để Neymar ra đi, chắc chắn Barcelona cần phải tìm ngay một cái tên thay thế cầu thủ Brazil. Và không có gì ngạc nhiên khi CLB TBN quay lại với mục tiêu cũ, cầu thủ mà họ đã theo đuổi từ đầu mùa Hè, Ousmane Dembele. Trước đó, Dembele luôn khẳng định anh hạnh phúc và muốn ở lại với Dortmund. Có lẽ tiền vệ người Pháp vẫn đang do dự, anh sợ phải dự bị cho bộ ba MSN nếu chuyển đến Barcelona.

Nhưng giờ đây, khi Neymar ra đi, cơ hội đá chính đã mở ra hoàn toàn với Dembele, mọi thứ trở đang dần trở nên bất lợi với Dortmund. Đội bóng vùng Ruhr đã xem Dembele là tương lai để xây dựng CLB. Chắc chắn họ không hề muốn để anh ra đi. Dù vậy, một khi cầu thủ đã không muốn ở lại và CLB có thể nhận được khoản tiền rất lớn nếu bán anh, Dortmund không thể từ chối.

Tận dụng khoảng thời gian rối ren của Dortmund, Inter cũng đã 'thừa nước đục thả câu' với trường hợp của Emre Mor.

Cuối tuần qua, phát biểu với báo giới Italia, đại diện của tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ Muzzi Ozcan cho biết: "Chúng tôi đã đạt được điều khoản hợp đồng với Inter.". Nhiều khả năng, Emre Mor sẽ hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế với Inter trong ngày mai hoặc mốt. Báo chí Italia cũng cho biết Dortmund sẽ nhận được khoảng 15 triệu Euro từ thương vụ này.

Emre Mor gia nhập Dortmund cách đây một năm với giá 9,75 triệu Euro. Được đánh giá cao nhưng Mor chỉ ra sân 19 lần trên tất cả mọi đấu trường cho Dortmund ghi 1 bàn và thực hiện 3 kiến tạo. Việc không được trao nhiều cơ hội là nguyên nhân chủ yếu khiến anh muốn ra đi.

Dortmund gặp khổ sở với, Bayern cũng không khá hơn. Thế nhưng, nỗi khổ của Bayern lại hoàn toàn khác. Vấn đề lớn nhất hiện tại của Hùm xám là màn trình diễn vô cùng tệ hại trong những trận giao hữu vừa qua. Tính luôn Siêu cúp với Dortmund, Bayern đã để thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 4 trận gần nhất. Một con số đáng báo động cho Bayern.

Hàng phòng ngự Bayern để Milan chọc thủng lưới đến 4 lần.

Chính vì thế Hùm xám đang lên kế hoạch chiêu mộ gấp một cầu thủ phòng ngự hiệu quả. Cái tên mà họ đang nhắm đến là Eric Dier của Tottenham. The Sun khẳng định Bayern sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 50 triệu bảng để thể hiện quyết tâm chiêu mộ tiền vệ người Anh.

Carlo Ancelotti được cho là rất hâm mộ phong cách thi đấu của Eric Dier. Bayern tin rằng họ có thể thuyết phục chủ tịch Levy nhả người. Trước đó, chủ tịch Tottenham đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Man United cho Dier.

Với những động thái trên, TTCN tại Bundesliga rất có thể sẽ sôi động trở lại và kéo dài cho đến ngày cuối cùng. Những 'màn kịch' hay vận còn đang ở phía trước.

Tài năng của Dembele & Emre Mor - những tài năng trẻ sắp rời Dortmund

Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 11:55 07/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/chuyen-nhuong-bundesliga-07-08-bat-ngo-nong-tro-lai-d405842.html