Chuyển nhượng 1/11: MU tìm được người thay thế Jose Mourinho

MU tính kế đưa Simeone về thay Mourinho; Cổ động viên MU dùng bài cũ đòi sa thải Mourinho; Coutinho muốn gia nhập Barca nếu rời Liverpool; Người Everton tiếp tục mời gọi Rooney...là những diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng trong 24h qua.

Cổ động viên MU dùng bài cũ đòi sa thải Mourinho

Trước thành tích nghèo nàn của đội nhà, người hâm mộ Man United đã lập tài khoản Twitter “Get Mourinho Out” nhằm kêu gọi sa thải nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Sau trận hòa Burnley 0-0 trên sân nhà cuối tuần qua, số người tán thành ý kiến sa thải “Người đặc biệt” đang tăng lên.

Cổ động viên Man United lo ngại đội bóng sẽ tồi tệ hơn nếu Mourinho tiếp tục tại vị. “Muốn vào Top 4, Jose Mourinho phải bị sa thải”, trang Twitter Get Mourinho Out chia sẻ thông điệp.

Thậm chí, một nhóm cổ động viên Quỷ đỏ còn lên kế hoạch thuê máy bay mang băng rôn với dòng chữ “Mourinho Out” bay qua sân Old Trafford. Đây là điều mà họ đã từng làm với David Moyes và Louis van Gaal.

MU tính kế đưa Simeone về thay Mourinho

Theo truyền thông Anh và Tây Ban Nha, Man United đang lên kế hoạch đưa HLV Diego Simeone của Atletico về thay Jose Mourinho, người đang gây thất vọng lớn với thành tích nghèo nàn và màn trình diễn nhạt nhòa của đội chủ sân Old Trafford. Đây được xem như một điệp vụ mà BLĐ Quỷ đỏ sẽ quyết thực hiện để đưa CLB trở lại ánh hào quang trong quá khứ.

Diego Simeone mới đây đã chủ động cắt bớt 2 năm hợp đồng với Atletico, tức chỉ còn đến Hè 2018. Điều đó có nghĩa ông cũng có thể dễ dàng rời CLB của Tây Ban Nha ngay ở mùa tới. Cựu danh thủ người Argentina từng thổ lộ mong muốn trở lại dẫn dắt Inter. Nhưng ông cũng nhiều lần khẳng định muốn sang Premier League để so tài với những HLV tài năng hàng đầu thế giới.

Người Everton tiếp tục mời gọi Rooney

Sau những lời mời gọi chèo kéo từ đích thân HLV Ronald Koeman hay công thần Leon Osman, mới đây tới lượt thủ quân Phil Jagielka lên tiếng: “Dù Wayne vẫn là một phần quan trọng của Man Utd, tôi nghĩ rằng anh ấy nên có cho mình một khởi đầu mới. Anh ấy đã không còn được thi đấu thường xuyên như trước, điều mà chúng tôi đảm bảo sẽ không xảy ra ở đây. Sau chừng đó thời gian, tôi tin các CĐV Everton vẫn sẽ nồng nhiệt chào đón ngày trở về khoác áo đội bóng cũ của Wayne. Cậu ấy mãi là người hùng của đội bóng .”

Man Utd nói không với mua sắm

Theo Daily Star, Man United sẽ không chi tiêu trong kì chuyển nhượng mùa Đông tới, ngay cả khi thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho có khởi đầu cực tệ mùa này. Tuy vậy, trong thời gian gần đây, hàng loạt thông tin về việc Quỷ đỏ đang gấp rút chiêu mộ 1 đến 2 hậu vệ trong tháng Giêng tới nhằm tăng cường lực lượng cho cuộc chiến vào Top 4 Premier League.

Mourinho bất ngờ muốn có Pepe

Tờ The Sun khẳng định, HLV Jose Mourinho không chỉ hỏi mua hậu vệ trẻ Raphael Varane của Real Madrid, mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bất ngờ muốn chiêu mộ trò cũ Pepe ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới mở cửa, nhằm thay thế cho trung vệ Eric Bailly đang gặp chấn thương.

Hé lộ bến đỗ tiếp theo của Coutinho

Theo tờ Sport (thân Barca), nếu trong tương lai không tiếp tục thi đấu cho Liverpool thì ưu tiên của Philippe Coutinho sẽ là đến Barcelona. Hiện tại cầu thủ người Brazil đang là nhân tố chủ chốt của Jurgen Klopp và chuyện anh sẽ ra đi trong tương lai gần là khó xảy ra. Tuy nhiên, nếu mùa này The Kop không giành được danh hiệu, khả năng lớn tiền vệ 24 tuổi này sẽ cân nhắc tương lai.

AC Milan muốn giải cứu Schweinsteiger

Theo những thông tin mới đây từ Calciomercato, tuy tiềm lực tài chính không quá 'khủng' như các đội bóng từ Trung Quốc và Mỹ, nhưng AC Milan cũng rất muốn nhảy vào cuộc đua giành lấy sự phục vụ của Schweinsteiger.

Inter nhảy vào cuộc vụ Verrati

Theo Daily Star, tập đoàn Suning sẵn sàng đầu tư mạnh về tài chính để Inter Milan vượt mặt những ông lớn như MU, Real Madrid, Bayern Munich giành Marco Verratti từ PSG.

Verratti từng từ chối gia nhập Real

Theo tiết lộ mới nhất của tiền vệ Marco Verratti, ngôi sao người Italia này đã từng từ chối lời đề nghị của Kền kền trắng ở kì chuyển nhượng hè qua vì hạnh phúc ở PSG. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không được êm đẹp cho tiền vệ 24 tuổi này khi HLV Unai Emery về dẫn dắt đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

Choáng với mức phí giải phóng Gareth Bale

Cách đây vài ngày, Gareth Bale vừa chính thức ký hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2022 với Real Madrid. Theo vài nguồn tin từ báo giới Tây Ban Nha, sau khi ký hợp đồng này, tiền vệ người xứ Wales đã trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ 2 ở Bernabeu sau Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, mức phí giải phóng hợp đồng của Gareth Bale lại vượt xa Ronaldo. Cụ thể, theo tờ Mirror, con số đó vào khoảng 900 triệu bảng. Đây cũng là bản hợp đồng đắt nhất thế giới. Nó cho thấy cam kết dài hạn của Real Madrid và Gareth Bale, người được nhắm tới sẽ trở thành thủ lĩnh của Los Blancos thay thế Cristiano Ronaldo trong tương lai không xa.

Real Madrid nhăm nhe tranh hàng với Man Utd

HLV Zinedine Zidane bất ngờ dành những lời có cánh cho tiền đạo đồng hương Moussa Dembele, tài năng trẻ của Celtic hiện được cho nằm trong tầm ngắm của Quỷ Đỏ nước Anh. Moussa Dembele thực chất đã ít nhiều được biết đến trong 2 năm trở lại đây, khi anh còn khoác áo Fulham ở giải hạng Nhất. Bỏ qua vô số lời mời chào từ các đại gia trong mùa chuyển nhượng hè vừa qua, tiền đạo 20 tuổi người Pháp bất ngờ chọn Celtic, bến đỗ vừa tầm với đẳng cấp hiện tại để có sự phát triển chậm mà chắc.

Tottenham muốn mượn Isco

Isco đã được HLV Zinedine Zidane trao cơ hội đá chính trong 5/6 trận gần nhất trên mọi đấu trường sau quãng thời gian đầu không được trọng dụng. Dù vậy, phía Real vẫn chưa có ý định giữ chân tiền vệ 24 tuổi, người chỉ còn 18 tháng hợp đồng với đội chủ sân Bernabeu.

Tottenham ở kì chuyển nhượng Hè vừa qua cũng theo đuổi Isco rất gắt gao song không được Real chấp thuận. HLV Mauricio Pochettino hâm mộ tài năng của tiền vệ người Tây Ban Nha và ông rất muốn đưa anh về White Hart Lane tại phiên chợ tháng Giêng. Tuy nhiên, Tottenham chỉ muốn mượn Isco thay vì bỏ ra số tiền lớn để mua đứt.

Joachim Loew gia hạn hợp đồng với ĐT Đức

Thay vì rời chia tay ĐT Đức sau VCK World Cup 2018, mới đây, HLV Joachim Loew gia hạn hợp đòng với nhà ĐKVĐ thế giới tới năm 2020. Theo báo giới Đức, sau khi đặt bút kí bản hợp đồng mới, HLV Joachim Low cũng đã được Liên đoàn bóng đá Đức trao mức lương mới là 4 triệu euro/năm.

Chủ tịch của DFB, ông Reinhard Grindel tỏ ra rất vui mừng sau khi “trói chân” Joachim Low. Ông cho rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất của ĐT Đức ở thời điểm này.

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/chuyen-nhuong-111-mu-tim-duoc-nguoi-thay-the-jose-mourinho-171-204937.html