Chuyển lịch xét xử trùm ma túy khét tiếng Tàng 'Keangnam'

Chủ tọa phiên tòa xét xử Tàng "Keangnam" và đồng phạm - cho biết, Lịch xét xử phiên tòa này đã được chuyển sang tháng 9/2016, cụ thể diễn ra từ ngày 15 đến 20/9.

Theo tờ Dân Việt đăng tải, theo kế hoạch cũ, ngày 23/8, TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ mở phiên tòa xét xử trùm ma túy Tráng A Tàng (tức Tàng "Keangnam") và 11 đồng phạm tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tàng "Keangnam" trước vành móng ngựa (Ảnh:Tri thức trực tuyến)

Sáng 22/8, Thẩm phán Vũ Công Đồng - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tọa phiên tòa xét xử Tàng "Keangnam" và đồng phạm - cho biết, lịch xét xử phiên tòa này đã được chuyển sang tháng 9/2016, cụ thể diễn ra từ ngày 15 đến 20/9.

Trước đó vào năm 2015, vụ án Tàng "Keangnam" và đồng phạm đã được TAND tỉnh Bắc Ninh 2 lần đưa ra xét xử sơ thẩm trong trại tạm giam, tuy nhiên cả hai lần xử tòa đều trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trong lần điều tra bổ sung lần thứ nhất, cơ quan điều tra khẳng định tại giai đoạn điều tra, luật sư Phạm Trường Long (người được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho Tàng "Keangnam") nhiều lần tham dự hỏi cung đối với Tàng "Keangnam" và can phạm này thừa nhận lời khai của đối tượng từ đầu đến cuối đều đúng sự thật. Quá trình làm việc, Tàng "Keangnam" không bị bức cung, mớm cung, dùng nhục hình để buộc khai sai sự thật.

Tại phiên xử lần thứ hai diễn ra vào tháng 12.2015, phiên tòa đã trải qua phần xét hỏi đi đến phần tranh luận, bị cáo Tàng "Keangnam" đã bị đại diện Viện KS đề nghị mức án tử hình vì 13 hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên qua phần tranh luận, Hội đồng xét xử thấy có những vấn đề trong vụ án còn chứa đựng mâu thuẫn nên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Việc điều tra bổ sung xem các tài sản kê biên của Tàng "Keangnam" có nguồn gốc từ đâu và có những ai liên quan; cần thực nghiệm điều tra việc cất giấu 265 bánh heroin của Tàng "Keangnam" trong lần bị bắt quả tang trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như thế nào...

Vào tháng 3/2016, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an và Viện KSND Tối cao đã làm rõ các yêu cầu của cơ quan xét xử, trong đó có việc thực nghiệm điều tra cất giấu 265 bánh heroin trong chiếc xe ô tô bán tải, đối chất giữa một số bị can trong vụ án, cùng một số tình tiết khác trong vụ án. Viện KSND Tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Tàng "Keangnam" và 11 đồng phạm ra trước TAND tỉnh Bắc về tội Mua bán trái phép chất ma túy, ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Bắc Ninh giữ quyền công tố tại tòa.

Phiên xử đã được TAND tỉnh Bắc Ninh dự kiến xử từ ngày 23 đến 26/8, tuy nhiên lịch xét xử đã được chuyển sang ngày 15 đến 20/9.

Theo báo Tri thức trực tuyến, trưa 26/7/2013, tại quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng bắt quả tang Tráng A Tàng, Tráng A Nếnh (em nuôi Tàng), và Giàng Thị Sua (vợ Tàng) vận chuyển trái phép 265 bánh heroin lên Bắc Giang tiêu thụ.

Qua điều tra, công an làm rõ Tàng là chủ mưu trong vụ án, trực tiếp điều hành đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Theo đó, sau khi vận chuyển ma túy từ Lào, Thái Lan về nhà bố đẻ là Tráng A Chư (57 tuổi ở Mộc Châu, Sơn La), ông trùm 34 tuổi sẽ phân chia, bán cho các đầu mối tiêu thụ ở Bắc Giang.

Để che mắt cảnh sát, Tàng Keangnam thường cất giấu ma túy vào các hốc bí mật trong cánh cửa ôtô, hoặc tạo khoang dưới đáy thùng xe bán tải để cất trữ.

Cơ quan chức năng cáo buộc, đến thời điểm bị bắt giữ, Tráng A Tàng và đồng bọn đã mua bán 1.791 bánh heroin, hơn 550 viên ma túy tổng hợp, thu lời bất chính 608.000 USD.

NINH LAN (Tổng hợp)

Nguồn nguoiduatin

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/xet-xu-trum-ma-tuy-khet-tieng-tang-keangnam-a158897.html