Chuyện lạ trong ngày: Kiểu áo lót kỳ cục cho quý cô có vòng 1 khủng

Kiểu áo lót có kết cấu đơn giản mà độc đáo này rất phụ hợp với chị em có vòng 1 cỡ lớn.

Kem không chảy

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển liệu pháp sinh học ở thành phố Kanazawa, Nhật Bản phát triển một loại kem mới với đặc tính không tan chảy vào những ngày nóng bức nhờ sử dụng chất lỏng polyphenol chiết xuất từ dâu tây.

'Chất Polyphenol có đặc tính khiến nước và dầu khó tách ra, vì thế, kem chứa nó sẽ khó tan chảy và giữ nguyên hình dạng ban đầu lâu hơn bình thường', Tomihisa Ota, giáo sư dược học tại Đại học Kanazawa, cho biết.

Hiện kem đang được bán rộng rãi tại Kanazawa và không gặp vấn đề gì với nhiệt độ mùa hè lên tới 28 độ C ở đây. Kem thậm chí có thể chịu được nhiệt của máy sấy tóc.

Được đi xe taxi miễn phí suốt đời

Mới đây, một cậu bé ở Kuala Lumpur, Malaysia được tặng những chuyến xe taxi miễn phí suốt đời vì vô tình được sinh ra ngay trên taxi. Nữ tài xế Grace Nesamani Raju 45 tuổi đón một hành khách mang thai đi cùng chồng và bạn gái từ Bukit Bintang, Malaysia đến trung tâm y tế Sentul.

Người phụ nữ liên tục kêu la mình sắp sinh. Tuy nhiên tình trạng tắc đường khiến đứa bé chào đời ngay trong xe. 'Cô ấy đã rất bình tĩnh đưa cả cha mẹ và em bé đến bệnh viện an toàn. Để chào mừng sự kiện này, Cty Grab quyết định tặng đứa trẻ món quà là dịch vụ đi xe Grab miễn phí suốt đời', chủ hãng xe tuyên bố.

Kiểu áo lót kỳ cục

Kiểu áo lót có kết cấu đơn giản mà độc đáo này rất phụ hợp với chị em có vòng 1 cỡ lớn.

Chị em ngực lớn và hay gặp rắc rối về chuyện đổ mồ hôi ở bộ phận này nay đã có thêm một sự lựa chọn nội y mới. Một hãng thời trang mới mở có tên Ta-ta-ta Towel khiến người tiêu dùng sửng sốt khi tung ra mẫu áo lót làm từ... khăn mặt.

Kiểu áo chip này có dạng vắt qua cổ và không có dây quai ngang cả trước lẫn sau như nhiều kiểu áo lót thông dụng, truyền thống khác. Đặc biệt nó làm từ loại vải bông giống y hệt vải chuyên may khăn mặt.

Theo cô Erin Robertson, người sáng lập ra nhãn hàng Ta-ta-ta Towel, cảm hứng mẫu đồ lót kỳ cục kể trên tới từ chính những nỗi phiền toái trong cuộc sống mà cô gặp phải. Cô thường xuyên khó chịu vì mồ hôi ở ngực, việc mặc áo lót truyền thống càng làm cho vấn đề này trở nên rắc rối hơn.

Cô đã phải dùng tới phấn rôm để làm ngực khô thoáng nhưng không mấy hiệu quả. Cuối cùng, Erin quyết định.... may một chiếc áo lót dạng treo làm từ chính khăn mặt để tăng độ thấm hút mồ hôi lên gấp bội so với những kiểu áo nịt ngực khác.

Mặc dù kiểu áo ngực này trông rất kỳ cục, nhưng bù lại, nó lại có khả năng hút ẩm cực tốt do được làm từ chất liệu gần giống khăn bông. Erin cho biết những nàng ngực lớn và đặc biệt là các bà mẹ đang cho con bú rất thích sản phẩm này.

Theo các phản hồi thì sản phẩm giúp thấm hút sữa thừa rất tốt, giúp các bà mẹ không còn bị cảm giác dớp dính, ngứa ngáy. Erin cũng khẳng định chiếc áo của cô là 'vị cứu tinh cho ngực', rất thích hợp cho dịp tập gym, tập thể thao hay những lúc vận động cường độ cao bởi nó rất êm mềm với da lại không gây xệ ngực.

Mặc dù làm từ loại vải bông như khăn mặt nhưng chiếc áo tata cũng có giá tới 45 USD, khoảng hơn 1 triệu đồng. Vì thế nên chắc chắn sẽ nhiều chị em tự may kiểu áo lót này.

Theo Bảo Anh/Phununews.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/vui/chuyen-la-trong-ngay-kieu-ao-lot-ky-cuc-cho-quy-co-co-vong-1-khung.html