Chuyện lạ hôm nay: Ghê rợn chàng trai 'cho phép' 60.000 con ong bâu mặt

Chuyện lạ hôm nay là về chàng trai 21 tuổi người Ấn Độ dũng cảm để 60.000 con ong bâu kín mặt... để dễ chịu, khiến nhiều người chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy ghê rợn.

Chuyện lạ hôm nay đăng tải trên Sina và gây sửng sốt cho nhiều người, chàng thanh niên để 60.000 con ong bu kín mặt này có biệt danh là Nature M.S, sống tại Thrissur, Kerala, Ấn Độ. Ngay từ nhỏ, anh chàng đã tiếp xúc với những con ong do gia đình có truyền thống làm nghềnuôi ong lấy mật. (Nguồn Sina)

Việc bị đốt hay chạm vào những con ong là chuyện thường ngày đối với Nature M.S. (Nguồn Sina)

Theo chia sẻ, trong cuộc sống hàng ngày, Nature M.S có thể tiếp xúc với những con ong mật này mà hoàn toàn không cần đồ bảo hộ. (Nguồn Sina)

Nature M.S cho biết anh có thể thoải mái sinh hoạt, đi lại, đọc sách hay nhảy múa với những con ong mà không gặp nguy hiểm gì đáng kể. (Nguồn Sina)

Nature M.S không cảm thấy những con ong nguy hiểm và đối với anh, những vết đốt của chúng chẳng gây đau đớn gì với anh. Dù từng bị ong đốt nhiều lần, chàng thanh niên Ấn Độ cho biết anh không cảm thấy đau và vẫn rất yêu quý bầy ong trong nhà. (Nguồn Sina)

"Tôi có thể để ong bậu kín mặt, thậm chí cả người bởi tôi có mối quan hệ khăng khít với bầy ong. Sự tồn tại của chúng khiến tôi cảm thấy thoải mái", chàng trai Nature M.S nói. (Nguồn Sina)

Hiện, Nature M.S đang theo học ngành nông nghiệp và dự định sẽ theo học lên cao, lấy bằng thạc sĩ để phát triển nghề nghiệp của gia đình lên tầm cao mới, đồng thời giúp những con ong có cuộc sống tốt hơn. (Nguồn Sina)

Hiện tại, Nature M.S sở hữu 1500 thùng ong mật, ước tính có khoảng 60000 con. (Nguồn Sina)

Nature M.S thực hiện clip để 60000 con ong bu kín mặt và đầu của mình là để thu hút sự chú ý của mọi người, từ đó truyền đi thông điệp rằng những con ong không hề đáng sợ, hung hăng như nhiều người vẫn tưởng. Trái lại chúng là những con côn trùng chăm chỉ, thân thiện. (Nguồn Sina)

Đinh Ngân (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/chuyen-la-hom-nay-ghe-ron-chang-trai-cho-phep-60000-con-ong-bau-mat-872868.html