Chuyện lạ có thật: Cả đội điền kinh Mỹ một mình một đường chạy ở Olympic Rio 2016

Vntinnhanh – Các VĐV điền kinh của Mỹ đã được đặc cách thi đấu riêng một lượt chạy, không có đối thủ nào thi cùng ở vòng loại nội dung 4x100m nữ.

Ảnh: Reuters

Đội tuyển chạy tiếp sức 4x100m của Mỹ đã suýt bị loại khỏi nội dung này do phạm quy sau khi một VĐV của họ đánh rơi gậy ở vòng loại. Tuy nhiên sau khi cân nhắc khiếu nại, ban tổ chức xác định rằng VĐV Allyson Felix đã bị tác động bởi đối thủ Kauiza Venancio (Brazil) khi chuẩn bị trao gậy cho đồng đội.

Hình ảnh ghi lại cho thấy rõ VĐV Brazil đã chơi xấu với Felix khiến cho cô mất thăng bằng và đánh rơi gậy. VĐV của Mỹ đã phản ứng đầy tức giận và gần như phát khóc bởi đây là kỳ Olympic cuối cùng mà cô tham dự. Đội Brazil sau đó đã bị loại.

Theo quyết định của ban tổ chức, các VĐV Mỹ đã được thực hiện lại bài thi của mình trên một đường chạy riêng. Không có đối thủ thi cùng để ước lượng, Felix và các đồng đội buộc phải chạy hết sức để đạt thành tích tốt nhất có thể.

Kết quả là đội Mỹ kết thúc lượt chạy với thời gian 41,77 giây, nhanh hơn Jamaica 0,02 giây và đứng đầu vòng loại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội Trung Quốc bị đẩy ra khỏi top 8 và không có suất vào thi đấu chung kết.

Sáng mai (20/8), chung kết nội dung 4x100m nữ sẽ diễn ra. Kỷ lục Olympic và kỷ lục thế giới trên đường chạy này hiện đều do các VĐV người Mỹ lập được vào năm 2012 (40,82 giây). Trong thành phần đội tuyển nước này vừa dự vòng loại cũng có 2 VĐV từng góp sức vào kỷ lục trên là Felix và Tianna Bartoletta.

Anh Ngọc

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/chuyen-la-co-that-ca-doi-dien-kinh-my-mot-minh-mot-duong-chay-o-olympic-rio-2016-116281