Chuyện ít biết về con rể kiêm cố vấn đặc biệt của Trump

Kinh doanh thành công và nổi tiếng trong giới thượng lưu Mỹ nhưng Jared Kushner lại là người khiêm nhường, kín đáo và luôn đặt cuộc sống gia đình lên trên sự nghiệp.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, Jared Kushner (35 tuổi) có lợi thế hơn người khi là con của ông trùm bất động sản Charles Kushner. Dù có điểm số không cao, anh vẫn được nhận vào ngôi trường danh giá Harvard sau khi cha anh quyên góp cho trường khoản tiền 2,5 triệu USD. Những bạn học kể rằng Jared đã lái chiếc xe Range Rover hoành tráng ngay từ thời đại học. Ảnh: pcjewishpulse.com

Năm 2004, cuộc đời Jared đột ngột chuyển hướng chóng vánh khi ông Charles bị bắt vì nhiều tội danh trong đó có trốn thuế và vi phạm về tài trợ chiến dịch tranh cử, sau đó chịu án tù 2 năm. Từ đây, Jared thay cha gánh vác sản nghiệp đồ sộ của gia đình khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong ảnh là ông Charles Kushner trong vòng vây của báo giới năm 2014. Ảnh: Getty

Jared Kushner từng muốn trở thành công tố viên song trước biến cố lớn của gia đình, anh ta thay đổi ý định và quyết tâm phát triển sự nghiệp của cha. Triệu phú 35 tuổi được xem là một tài năng trong lĩnh vực bất động sản. Anh đã kiếm được 20 triệu USD lợi nhuận từ những phi vụ đầu tay thời đại học. Một nửa số tiền đó được Jared bỏ ra để mua lại tờ New York Observer khi mới 25 tuổi. Ảnh: The New York Observer

Jared Kushner là người gốc Do Thái. Cuộc hôn nhân giữa Kushner và con gái tỷ phú Trump từng bị gia đình anh phản đối gay gắt vì Ivanka không theo cùng tôn giáo. Đây là một trong những lý do dẫn đến cuộc chia tay ngắn ngủi của cặp đôi này năm 2008. Ivanka đã cải sang đạo Do Thái chính thống theo chồng trước khi cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2009. Ảnh: Ibtimes

Jared và cha có mối quan hệ rất gắn bó. Trong thời gian ông Charles ngồi tù, Jared đến thăm cha đều đặn mỗi tuần. "Đó là đứa con trai tuyệt vời nhất trên đời này", ông Charles nói về Jared trên tạp chí New York. Bản thân Jared cũng từng chia sẻ: "Tôi tâm sự với cha về tất cả mọi điều trong cuộc sống". Trong ảnh là hai cha con Kushner trong cuộc đua New York Marathon 1998. Ảnh: Nymag.com

Cũng như cha vợ, Jared Kushner là người chưa từng có kinh nghiệm hoạt động chính trị. Khi tháp tùng Trump lần đầu tiên tại Nhà Trắng, anh từng đặt câu hỏi khá ngây ngô: "Có bao nhiêu người trong chính phủ cũ sẽ tiếp tục ở lại?" (Câu trả lời là không ai cả. Kết thúc quá trình chuyển giao quyền lực, ông Trump sẽ làm việc với bộ máy nhân sự được thay mới hoàn toàn). Trong ảnh Jared và Steve Bannon, giám đốc chiến dịch tranh cử của Trump. Ảnh: Getty

Một cựu biên tập viên của tờ New York Observer cho biết Jared rất "ghét phóng viên và báo chí". Anh đổ lỗi cho truyền thông New Jersey đã hủy hoại danh tiếng của gia đình. Jared từng nói anh thậm chí còn không thích đọc tờ New York Observer trước khi sở hữu nó. Ảnh: Getty

Đối lập với cha vợ, Kushner là người bình tĩnh và điềm đạm. Trong mắt mọi người, chàng rể giàu có, quyền lực nhà Trump luôn tỏ ra khiêm nhường và lịch thiệp. Anh cũng là người nói năng nhỏ nhẹ và diện mạo trẻ hơn nhiều so với tuổi 35 của mình. Trong ảnh là Kushner (trái) và cộng sự, Asher Abehsera. Ảnh: The New York Times

Triệu phú sinh năm 1981 cũng không thích xuất hiện trước ống kính và rất hiếm khi nhận lời phỏng vấn. Anh không xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông xã hội nào ngoại trừ tài khoản Twitter luôn ở trong tình trạng "mốc meo". Cư dân mạng chỉ có thể cập nhật thông tin về Jared thông qua những bức ảnh Ivanka đăng trên Instagram. Ảnh: Ivanka Trump/Instagram

Chàng rể quyền lực nhà Trump được biết đến như là một người cha gắn bó với gia đình nhỏ và luôn dành tối đa thời gian chăm sóc vợ con. "Cuộc sống có thể lấy đi những thứ như tiền bạc, địa vị và tự do nhưng tình yêu, gia đình và tình bạn thì sẽ luôn ở bên bạn", Jared nói với Guardian năm 2008. Trong khi đó, Ivanka luôn thể hiện sự khâm phục với chồng và gọi Jared là "người hùng" của cô. Ảnh: Ivanka Trump/Instagram

An An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chuyen-it-biet-ve-con-re-kiem-co-van-dac-biet-cua-trump-post698815.html