Chuyên gia Úc chia sẻ cách tạo nguồn thu cho Văn hóa – Nghệ thuật

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, trường Đại học Văn hóa TP HCM, Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Văn hóa (A&C) và tổ chức Jo Caust Arts – một tổ chức tư vấn nghệ thuật của Úc, hôm nay bắt đầu tiến hành khóa tập huấn: “Tạo nguồn thu và tìm tài trợ trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật ở Việt Nam: Những cách tiếp cận mới”.

Khóa tập huấn diễn ra tại Hà Nội vào ngày 21-23/3 và tại TP HCM vào ngày 26-28/3, nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao năng lực, cập nhật các kiến thức, kỹ năng để thúc đẩy đổi mới chương trình nghệ thuật, phát triển khán giả, khuyến khích sự sáng tạo trong phương thức quản lý – vận hành tổ chức, và xây dựng nên các đơn vị trong lĩnh vực Văn hóa – Nghệ thuật vững mạnh và năng động trong cơ chế thị trường,

Khóa tập huấn cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, các cách tiếp cận và các kỹ năng tạo nguồn thu và tìm tài trợ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; đổi mới hoạt động của tổ chức và gây dựng mối quan hệ bền vững cùng có lợi giữa văn hóa – nghệ thuật và các cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng.

Chương trình tập huấn được thiết kế hài hòa giữa lý thuyết và thực hành, áp dụng phương pháp học tập tương tác, kết hợp giữa nghiên cứu trường hợp, trình bày của giảng viên, thảo luận và làm việc nhóm. Học viên được gặp gỡ và tư vấn trực tiếp với một nhóm ba chuyên gia Úc giàu kinh nghiệm, gồm có: Tiến sỹ Jo Caust, Giám đốc tổ chức Jo CaustArts, Nguyên Trưởng Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật Trường Đại học Nam Úc; Bà Jane Haley, Giám đốc điều hành của Quỹ Nghệ thuật và Doanh nghiệp Úc; Bà Ann Tonks, Quản lý Trưởng Nhà hát Melbourne. Đây là cơ hội cho các học viên học hỏi kinh nghiệm và kết nối vào mạng lưới các đồng nghiệp Việt Nam và quốc tế có cùng mối quan tâm.

Chương trình tập huấn nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Úc thông qua Hội đồng Văn hóa Quốc tế châu Úc (the Australian Government’s International Cultural Council), một sáng kiến của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc.

Đỗ Thủy

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/thong-tin-doanh-nghiep/201303/Chuyen-gia-uc-chia-se-cach-tao-nguon-thu-cho-Van-hoa-Nghe-thuat-2076455/