Chuyên gia tâm lý 'bày cách' phát hiện tín hiệu từ kẻ có ý đồ xâm hại tình dục

Tiến sỹ Trần Thị Thìn (Chuyên gia tư vấn tâm lý kỹ năng sống) - hướng dẫn cha mẹ phải dạy con cách phân biệt giới tính ngay từ trong gia đình.

Cha mẹ phải dạy con cách phân biệt giới tính ngay từ trong gia đình. Ví dụ như không nên cho con cái ăn mặc hở hang, cha mẹ cũng phải ăn mặc kín đáo, mẹ không ngủ cùng con trai, bố không ngủ cùng con gái. Trước mặt những người họ hàng cũng nên mặc kín đáo.

Tiến sỹ Trần Thị Thìn - Chuyên gia tư vấn tâm lý kỹ năng sống

Tiến sỹ Trần Thị Thìn - Chuyên gia tư vấn tâm lý kỹ năng sống

Có nhiều vụ lạm dụng tình dục là do phát sinh tình cảm giới tính giữa bố và con gái, con gái với chú, bác, anh em họ, bởi đó là những người dễ dàng tiếp cận và dễ dàng đụng chạm mà không bị nghi ngờ. Chính sự gần hũi huyết thống này đã gây nên nhiều hệ lụy. Thứ nhất là nảy sinh ham muốn dẫn đến lạm dụng, xâm hại tình dục, thứ hai là khiến trẻ nghĩ rằng sự đụng chạm với người khác giới là bình thường.

Tại trường học, một số đối tượng là nam giới có thể sử dụng “quyền” của mình để ép buộc các em quan hệ tình dục. Nhiều trẻ vì sợ thầy nên dù sợ hãi vẫn nghe theo dẫn tới bị xâm hại nhiều lần. Vì vậy, cần dạy cho trẻ những dấu hiệu nhận biết người có biểu hiện muốn xâm hại tình dục.

Ngày nay nhiều cha mẹ nghĩ đến việc trang bị cho con các “vũ khí” phòng thân như bình xịt hơi cay, học võ tự vệ. Tuy nhiên điều này cũng chưa hẳn đã giúp con phòng tránh được bị lạm dụng. Bởi kẻ lạm dụng có nhiều cách để dụ dỗ, hoặc nếu có cưỡng bức thì trẻ cũng không đủ sức mạnh để chống trả. Cho nên dạy trẻ kỹ năng nhận biết dấu hiệu bị lạm dụng là điều nên làm, đồng thời dạy con biết dùng sức mạnh của cộng đồng để ngăn chặn, như tố cáo, kể cho cô giáo, cho bạn bè, cha mẹ biết để đưa ra lời khuyên và có phương án xử lý sự việc.

Về phía nhà trường thì nên đề phòng những thầy cô giáo có dấu hiệu lạm dụng trẻ em để theo dõi hoặc báo cáo cấp trên, nhắc nhở hoặc điều chuyển công tác. Nhà trường cũng nên đưa những buổi học ngoại khóa với nội dung phòng tránh bị xâm hại, lạm dụng tình dục để các em mạnh dạn trao đổi với cô giáo, người thân nếu như xảy ra sự việc.

90% người xâm hại tình dục trẻ em là người thân quen

Cha mẹ cần dạy trẻ những kỹ năng cần thiết để con tự bảo vệ mình trước những kẻ xâm hại tình dục (Ảnh minh họa)

Theo số liệu của Bộ Công an, 90% người xâm hại tình dục trẻ em là hàng xóm, họ hàng, thầy giáo, bố đẻ, bố dượng. Nhiều phụ huynh giật mình khi thấy con số này và nhiều người trong số họ không tin đó là sự thật. Đa số đều cho rằng trẻ bị xâm hại tình dục chủ yếu từ người lạ.

Tổ chức Nhân đạo Quốc tế từng công bố kết quả điều tra năm 2015 tại Hà Nội cho thấy số trẻ bị xâm hại chiếm tới 78,1%. Như vậy, trong số 10 trẻ em Hà Nội, 8 em từng là nạn nhân của những vụ xâm hại, từ sờ mó, sàm sỡ đến việc quan hệ tình dục, cưỡng hiếp. Tuy nhiên, những con số trên được báo chí đưa ra chỉ là trường hợp xâm hại tình dục nặng nề, được gia đình nạn nhân tố cáo.

Có thể thấy, môi trường giáo dục trong các nhà trường dù được tổ chức tốt đến đâu cũng không thể loại bỏ tính chất phức tạp của nó, nhất là trong đời sống xã hội hiện nay.

Chính vì vậy, học sinh luôn cần đề phòng và đối phó với những hành động không tích cực hướng tới mình, tránh được những trường hợp đáng tiếc xảy ra đối với các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Phương Nhi

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/song/nuoi-con/chuyen-gia-tam-ly-bay-cach-phat-hien-ke-co-y-do-xam-hai-tinh-duc-d110386.html