Chuyên gia tài chính 'góp ý' người chơi xổ số kiểu Mỹ

Loại hình xổ số kiểu Mỹ xuất hiện tại Việt Nam và đang thu hút lượng người chơi, chuyên gia tài chính đã chia sẻ trước loại hình xổ số mới này.

Thời gian qua, loại hình xổ số mới có tên xổ số Vietlott (xổ số kiểu Mỹ) đang gây chú ý tới cộng đồng mạng, đặc biệt là số lượng người trúng giải lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 19/10, chia sẻ với Phóng viên VietQ.vn về loại hình xổ số kiểu mới này, TS Nguyễn Trí Hiếu – Chuyên gia ngân hàng, tài chính cho biết: “Hình thức chơi xổ số kiểu Mỹ khác với xổ số kiến thiết Việt Nam là người chơi được cấp 6 ô trống và người chơi tự lựa chọn cho mình dãy số điền vào ô trống đó. Nếu số quay được trùng với số trên phiếu thì người chơi trúng thưởng.

Sự khác biệt thứ hai là số tiền thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người thắng giải. Điều này có nghĩa là, nếu mỗi vòng quay không có người trúng thưởng, giải Jackpot sẽ tiếp tục cộng cho lần quay thưởng kế tiếp. Đây là điểm tạo ra sự công bằng và mang lại niềm phấn khích cho người chơi khi giá trị cộng dồn lên cao”.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, xổ số kiểu Mỹ được pháp luật công nhận. Ảnh ST

TS Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng: “Tất cả các loại xổ số chơi trúng thưởng dựa trên may rủi, có những hình thức may rủi hợp pháp, và phục vụ cho công ích, có những loại chơi trúng thưởng mang tính đỏ đen gây ra thiệt hại cho xã hội như cờ bạc, lô đề, cá cược bóng đá...

Thứ nhất, về mặt tích cực, những dạng xổ số kiểu Mỹ hay xổ số kiến thiết được pháp luật công nhận, có sự đóng góp nhiều cho công ích việc xây dựng hạ tầng cơ sở, tạo công ăn việc làm cho người bán vé... Song mặt tiêu cực lại có thể tạo ra sự may rủi và sự may rủi này lại phát triển rất mạnh ở Việt Nam.

Người chơi chỉ nên chơi những loại xổ số hợp pháp, không nên tham gia các hình thức may rủi khác. Đặc biệt, không bao giờ dùng tiền sinh hoạt hàng ngày để chơi xổ số, chỉ nên sử dụng bằng số tiền thặng dư và không bao giờ xem việc chơi xổ số như một hướng đầu tư. Đây chỉ là hình thức giải trí, nếu không trúng giải hãy coi đó là đóng góp cho nhà nước.

Có một lưu ý, người chơi “cờ bạc” chủ yếu là người nghèo bởi họ mang trong mình giấc mơ đổi đời, còn người giàu dư tiền của, có mất đi chút tài sản cũng không nguy hiểm. Đây cũng là cảnh báo lớn đối với người chơi”.

Loại hình xổ số kiểu Mỹ này do Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam - trực thuộc Bộ Tài chính, hợp tác cùng tập đoàn Berjaya (Malaysia) thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) triển khai dự án trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, Berjaya Gia Thịnh là đơn vị được Berjaya ủy quyền thực hiện dự án này.

Huy Anh

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/chuyen-gia-tai-chinh-gop-y-nguoi-choi-xo-so-kieu-my-d106030.html