Chuyên gia: Ông Trump có thể tiếp nối chính sách của Mỹ ở Biển Đông

Giáo sư Nga Dmitry Mosyakov nhận định sau lễ nhậm chức của ông Trump, các phi cơ Mỹ sẽ lại bay tuần tiễu quần đảo Trường Sa, còn tàu Mỹ sẽ tiến vào vùng biển mà Trung Quốc đang coi là của riêng mình.

Tỷ phú Donald Trump trong một sự kiện ở Cincinnati (Mỹ) ngày 1/12. (Nguồn: AP/TTXVN)

Trang mạng Sputniknews ngày 6/12 đăng tải bài viết trích dẫn nhận định của các nhà phân tích chính trị quân sự với tựa đề "Liệu Mỹ có tiếp tục gây áp lực với Trung Quốc ở Biển Đông?" trong đó nói rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dự định tiếp nối chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama với Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo nhận định của giáo sư Dmitry Mosyakov, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nước Đông Nam Á, châu Úc và châu Đại Dương từ Viện Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, ông Trump đang xác định cho mình xem Washington cần tiếp tục tham dự vào cuộc xung đột quốc tế nào, nơi đâu cần xem xét lại, hoặc cái gì cần xóa hoàn toàn khỏi danh sách các công việc quốc tế.

Giáo sư Dmitry Mosyakov nhận định: "Trung Quốc bây giờ là đối thủ chính của Mỹ và vấn đề Biển Đông là một nguyên cớ thuận tiện để gây áp lực với Bắc Kinh."

Giáo sư này cũng cho rằng, sau lễ nhậm chức của ông Trump, các phi cơ Mỹ sẽ lại bay tuần tiễu vùng quần đảo Trường Sa, còn tàu Mỹ sẽ tiến vào vùng biển mà Trung Quốc đang coi là của riêng họ. Điều này dường như cho thấy Tổng thống đắc cử Mỹ Trump dự định đi xa hơn cả người tiền nhiệm của ông./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chuyen-gia-ong-trump-co-the-tiep-noi-chinh-sach-cua-my-o-bien-dong/419444.vnp