Chuyên gia ngoại tin Công Vinh sẽ giúp ĐT Việt Nam hạ Indonesia

John Duerden, cây viết nổi tiếng về bóng đá Đông Nam Á đã bắt mạch ưu, nhược điểm của bốn đội bóng góp mặt ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016. Và với Việt Nam, Duerden cho rằng Lê Công Vinh chính là nhân tố để đội bóng áo đỏ tin tưởng vào một thắng lợi.

Công Vinh và đa dạng những mũi nhọn

Chân sút đã ghi 51 bàn thắng sau 84 trận đấu ở ĐTQG chính là một trong hai yếu tố được Duerden đánh giá sẽ mang về thắng lợi cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng. “Hai bàn thắng ở vòng bảng cho thấy quyết tâm rất lớn của Công Vinh, trong giải đấu cuối cùng mà anh khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Kinh nghiệm của tiền đạo 30 tuổi này sẽ trở nên giá trị nếu được phát huy đúng lúc và đúng chỗ. Cần nhớ rằng Indonesia từng khốn khổ ra sao trước một chân sút cũng nhiều năm chinh chiến ở đấu trường Đông Nam Á là Teerasil Dangda. Do đó Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều tương tự khi có Công Vinh trong đội hình. Nếu tiền đạo này có thể ghi hơn 5 bàn thắng, anh sẽ còn vượt qua cả Lionel Messi trong danh sách những chân sút hàng đầu của các ĐTQG trên thế giới còn đang thi đấu”.

Một yếu tố khác được xem là điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam chính là sự đa dạng khi tấn công. “Vấn đề khi gặp Việt Nam là họ tạo ra nguy hiểm ở nhiều nơi. Bạn có thể ngăn Công Vinh như sau đó chặn thế nào với Trọng Hoàng. Để mắt đến Trọng Hoàng thì vẫn còn Xuân Trường. Có quá nhiều những cầu thủ kiểm soát thế trận tốt trong đội hình Việt Nam và cũng vì vậy mà thật khó để ngăn cản nổi họ”.

Tuy nhiên một điểm trừ đối với đội tuyển Việt Nam mà theo Duerden nhận định, đó chính là áp lực bởi sự kỳ vọng. “Đây là một đội bóng tài năng nhưng lại chịu nhiều sức ép. Đã nhiều lần Việt Nam đứng ở ranh giới có thể mang đến điều gì đó lớn lao cho các cổ động viên. Nhưng đáng tiếc là họ đã không thể vượt qua được ranh giới ấy để tạo nên sự đặc biệt

Hãy nhìn lại giải đấu cách đây 2 năm. Việt Nam thắng Malaysia ngay trên sân khách 2-1 ở lượt đi. Nhưng khi về Hà Nội, họ lại thất bại và vuột tấm vé vào chung kết”.

Hàng thủ là yếu điểm của Indonesia

Trong khi đó, đánh giá về Indonesia – đối thủ đã thắng Việt Nam 2-1 ở trận bán kết lượt đi trên sân Pakansari, Duerden nhận định rằng điểm mạnh của đội bóng xứ Vạn đảo chính là đôi cánh với sự góp mặt của Andik Vermansah (phải) và Rizky Pora (trái). Việc chạm trán Việt Nam trong hai trận giao hữu gần nhất cùng với đó là một người quá hiểu bóng đá đất nước hình chữ S như HLV Alfred Riedl cũng là một lợi thế với Indonesia.

Hàng phòng ngự của Indonesia không đủ tốt - Ảnh: Minh Tuấn.

Tuy nhiên hàng thủ lại được xem là điểm yếu lớn nhất của thầy trò HLV Alfred Riedl. Duerden viết: “Một thực tế rõ ràng là Indonesia mạnh tấn công hơn phòng ngự. Indonesia để thủng lưới tới 7 bàn ở vòng bảng, chỉ ít hơn đúng 1 bàn so với tổng các bàn thua mà 3 đội cùng bảng cộng lại. Do đó hoặc Indonesia phải thay đổi cách chơi lỏng lẻo ở phòng ngự hoặc họ sẽ phải đối mặt với những mũi nhọn tấn công bên phía Việt Nam”.

Trên thực tế, Indonesia dù thắng 2-1 ở lượt đi nhưng họ cũng đã để lộ rất nhiều khoảng trống cho Việt Nam khai thác.

Theo Trí Công (Bongdaplus)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chuyen-gia-ngoai-tin-cong-vinh-se-giup-dt-viet-nam-ha-indonesia-728361.html