Chuyên gia Nga sẽ giúp Iran xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân

Iran sẽ khởi động xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân với công suất 1.000 megawatt tại nước này với sự giúp đỡ của các chuyên gia Nga.

Một nhà máy điện hạt nhân của Iran. (Nguồn: farsnews.com)

Iran sẽ khởi động xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân tại nước này với sự giúp đỡ của các chuyên gia Nga.

Bộ trưởng Năng lượng Iran Hamid Chitchian ngày 18/4 nhấn mạnh thỏa thuận hợp tác trên vừa được ký kết giữa Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) và Nga, theo đó hai bên sẽ triển khai xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân với công suất 1.000 megawatt.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Giám đốc AEOI Ali Akbar Salehi hồi tuần trước đã thông báo về việc sớm khởi động xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới tại Iran.

Hiện Bộ Năng lượng Iran đang phối hợp với Nga triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân công suất 1.400 megawatt tại tỉnh Hormozgan.

Trước đó, hồi tháng Hai năm nay, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak khẳng định Nga coi trọng việc hiện thực hóa các thỏa thuận với Iran, cũng như hỗ trợ quốc gia này xây dựng nhiều hơn nữa các nhà máy điện hạt nhân.

Ông Novak cũng cho biết thêm rằng Nga có thể đóng góp đáng kể trong việc giúp Iran triển khai xây dựng các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn theo kế hoạch của giới chức Tehran.

Cũng liên quan tới Iran, Giám đốc Cơ quan Nghề cá Iran Hassan Saheli và Phó Giám đốc Cơ quan Nghề cá Liên bang Nga Vasily Sokolov đã ký Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động thương mại và nghiên cứu liên quan lĩnh vực này, bên cạnh việc đặt nền móng cho hoạt động nhập khẩu các đơn hàng thủy hải sản từ Nga sang Iran.

Nhật báo Tehran Times dẫn lời ông Saheli cho biết Iran đang hướng tới việc thúc đẩy các đơn hàng xuất khẩu thủy hải sản sang Nga - một thị trường lớn với rất nhiều tiềm năng./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chuyen-gia-nga-se-giup-iran-xay-dung-hai-nha-may-dien-hat-nhan/441992.vnp