Chuyên gia Mỹ nghi vũ khí duyệt binh của Triều Tiên là đồ giả

Một chuyên gia quân sự nói với Fox News rằng, vũ khí trong các cuộc diễn tập quân sự và lễ duyệt binh của Triều Tiên phần lớn có thể chỉ là đồ giả.

Sĩ quan tình báo Mỹ, Michael Pregent, đưa ra kết luận trên sau khi xem ảnh từ cuộc diễu hành quân sự ngày 15/4 ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Cựu sĩ quan tin rằng phần lớn số vũ khí phô trương của quân đội Triều Tiên trong cuộc diễu hành có thể chỉ là đồ giả, hoặc là các sản phẩm mẫu.

Lực lượng đặc nhiệm 'Tia chớp' được cho là trang bị loại kính chuyên dụng để nhìn vào ban đêm, nhưng chuyên gia Mỹ nghi rằng đây không hẳn là kính chuyên dụng.

Michael Pregent, hiện đang làm trợ giảng tại Học viện Hudson, trung tâm nghiên cứu quân sự ở Washington, DC, nói: 'Số vũ khí mang tính thông điệp (đe dọa) nhiều hơn là thể hiện khả năng chiến đấu hiệu quả'.

Cuộc diễu hành ngày 15/4 nhằm đánh dấu ngày sinh nhật lần thứ 105 của người sáng lập nước CHDCND Triều Tiên, Kim Nhật Thành (Kim Il-sung), ông nội của nhà lãnh đạo hiện nay, Kim Jong-Un.

Michael Pregent đặt nghi vấn, loại súng phóng lựu chống tăng này có thể chỉ là sản phẩm mang tính trưng bày, chứ không mang tính chiến đấu thật sự, vì Triều Tiên không muốn có bất kỳ sự cố nào trong buổi lễ duyệt binh này.

Chuyên gia Mỹ cho rằng một số đầu đạn bị lộ cả phần vỏ bọc bằng nhựa

Hình ảnh từ cuộc diễu hành cho thấy binh lính Triều Tiên mang súng trường AK-47 với các súng phóng lựu kèm theo.

Nhưng Pregent cho rằng các vật thể mang hình dạng súng phóng lựu gắn liền với súng trường lại có hình xoắn ốc.

Điều này buộc các viên đạn cũng phải chuyển động theo hình xoắn ốc dẫn đến việc chúng thường xuyên bị kẹt.

Ông cũng nghi ngờ rằng số súng AK-47 có lắp đạn, vì Triều Tiên được cho là luôn trong tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng.

Sau đó, có những viên đạn mà quân đội Triều Tiên gắn vào cuối súng của họ trông rất kỳ lạ, vì 'bạn có thể nhìn thấy phần nhựa phủ ở chóp'.

Khẩu súng màu bạc mà người lính cầm dường như được sơn rất kỹ

Mặt khác Pregent cho biết rất nhiều phụ kiện của quân đội không có dáng dấp của dụng cụ quân sự.

Chẳng hạn, những chiếc kính bảo vệ của nhóm cảnh sát đặc nhiệm 'Tia chớp' trông giống kính mát thông thường, có thể không bảo vệ được đôi mắt khi chiến đấu.

Những người lính ở các nước phương Tây sử dụng loại “kính an toàn đạn đạo” được thiết kế đặc biệt và quấn quanh đầu.

Tuy Triều Tiên rất có thể sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, họ thường xuyên thiếu hụt đạn dược

Các loại tên lửa Triều Tiên thường gây khó dễ cho các nhà quan sát và phân tích, vì họ không thể xác minh được đây là loại gì, do thiết kế nằm ngoài logic thông thường.

Nhà quan sát sát quân sự Đức từng chỉ ra rằng, Triều Tiên đã sử dụng mô hình tên lửa cho dịp duyệt binh cách đây vài năm.

Cũng có ý kiến cho rằng loại tên lửa mà Triều Tiên ra mắt hôm 15/4 có phần đầu trông giống 'vỏ nhựa'.

Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành bằng một cuộc duyệt binh lớn vào ngày 15/4 qua

Các cuộc diễu hành quân đội khác còn cho thấy quân đội cầm những khẩu súng bằng bạc, nhưng Pregent tin rằng “chúng chỉ được sơn” cho đẹp.

Tấn Vĩ (Theo Daily Mail)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/chuyen-gia-my-nghi-vu-khi-duyet-binh-cua-trieu-tien-la-do-gia-98990/