Chuyên gia Martin Samuel: Mất bản sắc là không thể tha thứ, Van Gaal!

Không phải Man United tệ toàn diện trước Tottenham hôm Chủ nhật mà là vì họ không đá như Man United vẫn từng. Quan điểm của nhà báo Martin Samuel trên Daily Mail

Chỉ riêng việc khiến Man United mất bản sắc đã đủ để sa thải Van Gaal

Louis van Gaal luôn xù lông nhím khi người ta so sánh đội bóng đang xây dựng này của ông với 2 thập kỉ rực rỡ của Sir Alex Ferguson. Nhưng họ không chỉ phán xét Van Gaal dựa trên những chuẩn mực cao chót vót. Họ còn phán xét ông dựa trên lối chơi. Danh hiệu không phải lúc nào cũng là thước đo quan trọng nhất trong trường hợp này.

Với Van Gaal, Man United bị mất bản sắc

Kể cả khi đội bóng này đã trải qua giai đoan đen tối những năm 1970, với 1 lần xuống hạng vào năm 1974, thì họ cũng không chơi theo kiểu 90 phút mà không sút trúng đích lần nào!

Đó là lý do triều đại Van Gaal phải kết thúc. Không phải vì thành tích ở Premier League, không phải vì CLB đã bị loại sớm ở Champions League; chẳng do các tân binh không đáng tiền hoặc là những phàn nàn nội bộ. Van Gaal phải ra đi vì đã khiến đội bóng đánh mất bản sắc của mình.

Có những đội bóng được định vị để chơi theo một phong cách không lay chuyển. Barcelona có mặc màu áo nào thì cũng chỉ mất 5 phút để chúng ta biết đấy là Barcelona. Man United có thể mặc áo màu da cam với những chấm hồng, thì sau 5 phút, bạn vẫn nhận ra họ.

Những đứa trẻ của Mats Busby, những George Best và Denis Law không chỉ được nhớ đến vì là nhân chứng sống sót sau thảm họa rơi máy bay Munich 1958. Họ còn được nhớ đến vì họ được yêu mến, và vì họ là những trang sử úa màu.

Bóng đá Anh có một vài đội bóng lưu danh lịch sử như Liverpool, Leeds United, Nottingham Forest hoặc Ipswich Town, nhưng chúng ta vẫn có thể xếp Man United sang một bên vì sự đặc biệt của họ.

Liverpool thường áp đảo đối thủ và kết liễu trận đấu rất nhanh để phòng ngừa hiểm họa còn Man United, họ có thể không mạnh bằng nhưng luôn khác biệt khi sẵn sàng chấp nhận rủi ro và chơi phóng khoáng.

Lối chơi cống hiến ấy có thể không dẫn tới chiến thắng, thậm chí khiến bao HLV thất bại. Từ mùa giải 1968-69 tới mùa giải 1974-75, Man United đã không thể vượt quá vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng giải VĐQG Anh. Song, họ không từ bỏ bản sắc của mình.

Hãy trả lại Man United của ngày hôm qua

Triều đại của Ferguson cũng từng đi qua 3 mùa bóng trắng tay liên tiếp từ 2003-04 tới 2005-06, thậm chí, không vượt quá vòng 16 đội Champions League, nhưng đấy vẫn là Man United đặc trưng.

Ruud van Nistelrooy ghi 30 bàn trong mùa giải 2003-04, và 24 bàn ở mùa giải 2005-06. Họ giành trung bình 1,7 điểm/trận ở Premier League, vẫn cao hơn con số 1,2 của giai đoạn này. Sự có mặt của Cristiano Ronaldo sau đó tái sinh sức mạnh của Quỷ đỏ và họ lại lên đỉnh vinh quang.

Nếu Van Gaal ở lại thì ông phải trả lại cho Man United phong cách truyền thống. Van Gaal có sẵn sàng làm thế không sau gần 2 mùa giải xóa đi tất cả để dựng xây công trình theo ý mình?

CĐV vẫn hát về 20 chiếc cúp vô địch Anh, nhưng nó đang dần biến từ niềm tự hào thành ăn mày dĩ vãng. Như Liverpool vẫn nhắc đi nhắc lại rằng họ đã 5 lần vô địch châu Âu, nhưng bây giờ không được dự Champions League đã là chuyện bình thường của họ.

Một mùa bóng vắng mặt ở Champions League có thể cho qua. Hai, ba mùa sẽ ảnh hưởng tới thương hiệu. Nhiều hơn thế nữa sẽ dẫn tới một giai đoạn ngập ngụa trong sự tầm thường, mất bản sắc, một cái vòng luẩn quẩn mà Man United đang rất sợ mắc vào.

Sa thải Van Gaal và tìm lại con đường đã đi bao năm là cách duy nhất để tình yêu trở lại. Tình yêu quay về trước khi bản sắc quay về, thành công rồi sẽ tìm về Old Trafford. Đó mới là thứ các CĐV của đội bóng này đang ngóng đợi.

16 Man United từng trải qua một giai đoạn không thắng West Ham ở Upton Park suốt 16 trận, kéo dài từ tháng 9 năm 1967 tới tháng 1 năm 1989.

1,2 Man United của Van Gaal chỉ giành 1,2 điểm/trận ở Premier League mùa này, kém thành tích 1,7 điểm của mùa bóng trắng tay 2003-04.

11 Man United đã vô địch cúp FA 11 lần với 5 lần trong thời kì Alex Ferguson.

Man United mất hơn 500 triệu USD

Phong độ trầy trật trên sân cỏ đã ảnh hưởng lớn tới tình hình tài chính của Man United mùa này. Khi Man United khởi đầu mùa giải với chiến thắng 1-0 trước Tottenham, giá cổ phiếu của họ trên TTCK New York là 18,37 USD. Mới đây, chỉ 24 giờ sau thất bại của Man United trước Tottenham tại White Hart Lane, cổ phiếu của "Quỷ đỏ" sụt xuống còn 13,83 USD (giảm 25%).

Mùa này, việc cổ phiếu Man United liên tục sụt giá không còn là chuyện lạ. Màn trình diễn đáng thất vọng ở các đấu trường là nguyên nhân chính dẫn đến điều này. Sau khi bị loại khỏi vòng bảng Champions League, giá cổ phiếu Man United giảm 5%, còn 17,82 USD. Mức giá này tiếp tục lao dốc khi Quỷ đỏ rớt khỏi Top 4 Premier League.

Cổ phiếu sụt giá khiến giá trị của Man United rớt thê thảm. Từ 2,85 tỉ USD, giá trị của Man United giảm 588 triệu USD, xuống còn 2,26 tỉ USD.

Gia Hưng (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/chuyen-gia-martin-samuel-mat-ban-sac-la-khong-the-tha-thu-van-gaal-n20160414002449983.htm