Chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định 63 tỉnh thành
Bộ Thông tin - Truyền thông triển khai thực hiện thay đổi mã vùng điện thoại cố định bắt đầu từ 11/2/2017 chỉ còn 10 vùng mã, giảm cước phí nội hạt.
Chiều ngày 22/11/2016, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức họp báo về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng kho số viễn thông.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho hay, Quy hoạch kho số có hiệu lực từ 1/3/2015.
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, sau khi chuyển đổi mã vùng, độ dài quay số gọi liên tỉnh hoặc gọi từ điện thoại di động đến thuê bao cố định sẽ thống nhất trong toàn quốc 11 chữ số.
Theo ông Tuấn, việc điều chỉnh mã vùng không chỉ giải quyết các bất cập của kho số mà còn mang lại một số lợi ích cho người tiêu dùng. Trong đó, có việc các tỉnh thành liên kết sẽ được gom chung vào một nhóm mã vùng, mở ra cơ hội giảm số mã vùng trên toàn quốc từ 63 xuống còn 10 vùng.
Khi đó người dân sẽ được hưởng lợi vì các cuộc gọi trong cùng mã vùng chỉ phải trả cước phí nội hạt, thay vì liên tỉnh như hiện nay.
Đầu số điện thoại cố định sẽ thay đổi ở cả 63 tỉnh thành trên cả nước. Ảnh minh họa
Lộ trình của kế hoạch chuyển đổi mã vùng chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 11/2/2017, áp dụng cho 13 tỉnh/thành phố, gồm Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Giai đoạn 2 sẽ chuyển đổi mã vùng của 23 tỉnh, thành phố bắt đầu từ ngày 15/4/2017 trên các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng.
Giai đoạn 3 sẽ chuyển đổi bắt đầu vào ngày 17/6/2017 đối với 23 tỉnh là TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Tháp.
Cục Viễn thông cho biết, mã vùng của 4 tỉnh là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang giữ nguyên. Kế hoạch chuyển đổi mã vùng kết thúc vào ngày 31/8/2017.
Các tỉnh thực hiện đổi số giai đoạn 1 (từ ngày 11/2- 14/4/2017).
Các tỉnh thực hiện đổi số giai đoạn 2 (từ ngày 15/4- 16/6/2017).
Các tỉnh thực hiện đổi số giai đoạn 3 (từ ngày 17/6- 31/8/2017).
Cúc Phương