Chuyển cơ quan điều tra để làm rõ vụ 'nuốt' tiền khen thưởng

Từ những “dữ liệu” xác minh được, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng có kết luận ông Tùng có dấu hiệu sai phạm...

Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã có thông tin về việc đề nghị chuyển một vụ việc liên quan đến vấn đề có dấu hiệu liên đới ăn chặn gần 8 trăm triệu đồng tiền thi đua khen thưởng sang cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều tra làm rõ vụ liên đới "ăn chặn" tiền khen thưởng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, sau khi xác minh đơn thư tố cáo, các cơ quan chức năng xác định khi còn làm trưởng Phòng Nội vụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ông Võ Thanh Tùng (Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa) đã có dấu hiệu liên đới trong việc “nuốt” khoảng 800 triệu đồng tiền thi đua khen thưởng của một số đơn vị.

Từ những “dữ liệu” xác minh được, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng có kết luận ông Tùng có dấu hiệu sai phạm trong việc bố trí, luân chuyển các cán bộ cấp phường, xã.

Và đầu tháng 9/2016, ông Tùng đã bị Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa tạm đình chỉ công tác để xác minh làm rõ về các vụ việc liên quan.

Vĩnh Thựu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chuyen-co-quan-dieu-tra-de-lam-ro-vu-nuot-tien-khen-thuong-a308093.html