Chương trình Xuân quê hương: Kiều bào hướng về Tổ quốc

Ngày 20-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt gần 100 kiều bào tiêu biểu về tham dự chương trình Xuân quê hương năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Các đại biểu kiều bào đã thông tin một số nét về hoạt động của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới và khẳng định rằng người Việt Nam dù ở bất cứ đâu cũng luôn hướng về quê hương đất nước. Người Việt ở nước ngoài luôn có ý thức đóng góp vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia giảng dạy tiếng Việt cho các thế hệ người Việt trẻ; kết nối cộng đồng người Việt ở nước ngoài chung tay đóng góp cho đất nước.

Nhiều đại biểu đề xuất thành lập trung tâm văn hóa người Việt ở các nước, để người Việt có địa điểm giao lưu và quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. Chia sẻ tại chương trình, bà con kiều bào bày tỏ vui mừng khi kinh tế đất nước vẫn có sự phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng cao trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm, đóng góp ý kiến, như các ban ngành chức năng cần đẩy mạnh các giải pháp giảm tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn…, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...

Đặc biệt, bà con kiều bào kỳ vọng, với quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, vấn nạn tham nhũng sẽ được đẩy lùi. Để cộng đồng người Việt Nam ở các nước nhanh chóng nắm bắt được thông tin về đất nước, các đại biểu nêu ý kiến cần tăng cường công tác thông tin đối ngoại, đa dạng hơn nữa các kênh thông tin, cung cấp đầy đủ cơ sở dữ liệu liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo để bà con nắm rõ và tuyên truyền, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đề cập việc phát huy nguồn lực, các đại biểu cho rằng phong trào khởi nghiệp trong nước đang trên đà phát triển, tuy nhiên cần tập trung vào chiều sâu chứ không chỉ chạy đua số lượng; trong đó cần tận dụng nguồn lực kiều bào, tập hợp trí thức, doanh nhân cùng tham gia tư vấn, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp để đạt được kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng chủ động kết nối chặt chẽ với cộng đồng người Việt ở các nước, để đưa sinh viên qua các nước thực tập, học hỏi chuyên môn, kỹ năng, trau dồi ngoại ngữ.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những ý kiến đóng góp của kiều bào tại buổi gặp mặt, đặc biệt trân trọng ý kiến của nhiều kiều bào mong muốn gìn giữ bản sắc, tiếng nói người Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Trước những khó khăn trong việc giảng dạy tiếng Việt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thời gian tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các ngành chức năng sẽ tập trung giải quyết những khó khăn này. Hiện nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng một số ngành đang xây dựng đề án hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài gìn giữ bản sắc người Việt.

Đồng chí cũng cho biết, thời gian qua kiều bào đã tạo nguồn lực to lớn đóng góp cho sự phát triển của đất nước và bày tỏ mong muốn bà con kiều bào tiếp tục gìn giữ và quảng bá truyền thống văn hóa người Việt cho các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài cũng như đến với bạn bè quốc tế; cùng chung tay tháo gỡ khó khăn, xây dựng đất nước, đặc biệt là trong vấn đề khởi nghiệp cũng như có những hoạt động thắt chặt mối quan hệ giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31894502-chuong-trinh-xuan-que-huong-kieu-bao-huong-ve-to-quoc.html