Chương trình thơ ca kỷ niệm 90 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu

VH- Kỷ niệm 90 năm ngày sinh (4.10.1920) của nhà thơ Tố Hữu tại Nhà hát Lớn Hà Nội sáng 2.10, Hội Nhà văn VN sẽ tổ chức chương trình thơ ca mang tên “Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi” để tưởng nhớ nhà chính trị xuất sắc, nhà thơ lớn Tố Hữu.

Chương trình có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ tên tuổi. Khán giả yêu thơ Tố Hữu sẽ được sống lại trong tâm trí mình những cảm xúc rung động, lắng sâu qua “Bầm ơi”, “Bác ơi”... dâng tràn niềm hào hùng, khát khao cùng đất nước ra trận theo năm tháng như: “Ta đi tới”, “Chào xuân 67”, “Việt Nam - máu và hoa”... Ở phần âm nhạc, nhiều ca khúc phổ thơ Tố Hữu gây ấn tượng đối với công chúng từ nhiều năm qua như: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ”, “Tổ quốc tôi”, “Mưa rơi”, “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng” qua phần trình diễn của của các nghệ sĩ quân đội trong dàn nhạc và hợp xướng. ĐÀO ANH

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/29683.vho