Chương trình nghệ thuật 'Dáng đứng Việt Nam'

Với những câu chuyện bằng âm nhạc, “Dáng đứng Việt Nam” đã khắc họa tinh tế sự hào hùng, bi tráng cuộc trường chinh của dân tộc Việt Nam.

Tối nay (25/7) tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Dáng đứng Việt Nam” kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016).

Đến dự có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương.

Một tiết mục trong Chương trình nghệ thuật Dáng đứng Việt Nam.

Với những câu chuyện lịch sử được viết bằng âm nhạc trong những năm tháng không thể nào quên của dân tộc, “Dáng đứng Việt Nam” đã khắc họa tinh tế sự hào hùng, bi tráng cuộc trường chinh của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là những đóng góp của các nhà báo, văn nghệ sĩ công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trong hành trình 71 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam có 37 liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ tiếng nói của Đảng, của nhân dân ta, để không gian không ngừng vang lên tiếng nói, tiếng hát Việt Nam giữa bom gầm, đạn réo.

Tại đây, nhiều ca khúc nổi tiếng trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam như: “Diệt Phát xít” của tác giả Nguyễn Đình Thi; “Hát dưới cây đào Tô Hiệu”, nhạc sĩ Hồ Bắc; “Người lái đò trên sông Pô Cô”, nhạc sĩ Cầm Phong; “Sau chiến tranh”, nhạc sĩ Trọng Đài; “Màu hoa đỏ”, nhạc sĩ Thuận Yến; “Hợp xướng Tổ quốc”, tác giả thơ Nguyễn Thế Kỷ… đã được ngân vang.

Vinh dự được tham gia chương trình, NSƯT Việt Hoàn cho biết, mỗi năm Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn có những chương trình để tôn vinh, tưởng nhớ công ơn các liệt sĩ đã hi sinh cho đất nước trong kháng chiến.

“Đây là cách thể hiện sự biết ơn với những người đi trước, đặc biệt là với những liệt sĩ, thương binh, những người đã cống hiến xương máu của mình cho hòa bình, cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của ngày hôm nay. Với người nghệ sỹ, được hát trong một đêm nhạc như thế này là một tự hào rất lớn”, NSƯT Việt Hoàn chia sẻ.

15 ca khúc được thể hiện trong chương trình nghệ thuật “Dáng đứng Việt Nam” về đề tài thương binh, liệt sĩ; Mẹ Việt Nam anh hùng của các nhạc sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam và các tác giả đã gắn bó với làn sóng của Đài trong suốt hành trình hơn 70 năm qua./.

Ngọc Ngà/VOV-Trung tâm tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/chuong-trinh-nghe-thuat-dang-dung-viet-nam-533981.vov