Chương trình, hành động của Đoàn phải sát thực tiễn, tạo sự lan tỏa trong thanh niên

'Chương trình, hành động của tổ chức Đoàn phải phù hợp, sát thực tiễn, mang màu sắc, dấu ấn của địa phương, tạo sự lan tỏa trong từng đối tượng thanh niên'. Đó là ý kiến của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc nghe và cho ý kiến Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.Khánh Ly

quot;Chương trình, hành động của tổ chức Đoàn phải phù hợp, sát thực tiễn, mang màu sắc, dấu ấn của địa phương, tạo sự lan tỏa trong từng đối tượng thanh niên". Đó là ý kiến của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi làm việc nghe và cho ý kiến Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Toàn cảnh buổi làm việc: ảnh K.L

Toàn cảnh buổi làm việc: ảnh K.L

Sáng 6/9, Thường trực Tỉnh ủy làm việc, nghe và cho ý kiến Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn đồng chủ trì buổi làm việc.

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại diện các ban Tỉnh ủy; đại diện các ban Trung ương Đoàn.

Báo cáo tại cuộc làm việc, đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Đến nay đã có 36/36 đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương đã tiến hành đại hội, đảm bảo hoàn thành đại hội cấp huyện theo đúng kế hoạch. Nhìn chung các đơn vị đoàn cấp huyện đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

Các bước chuẩn bị cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được BTV Tỉnh đoàn chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo quy mô và tính trang trọng của đại hội, được Trung ương Đoàn đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đoàn cấp tỉnh của BTV Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: K.L

Theo dự kiến, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra trong 2,5 ngày (từ 5 - 7/10/2017) tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An với 500 đại biểu, trong đó đại biểu chính thức là 350 đồng chí.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn giải trình các ý kiến của đại biểu. Ảnh:K.L

Thanh niên tình nguyện dạy học cho trẻ em miền núi. Ảnh: tư liệu

Cho ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu góp ý văn kiện cần ngắn gọn hơn, tập trung đánh giá sâu nội dung học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bổ sung thêm một số chỉ tiêu trong công tác tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên; giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn; giải pháp chấn chỉnh lề lối, tác phong, nề nếp cán bộ đoàn...

Về đề án nhân sự BTV, BCH Tỉnh Đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017- 2022 cần được xây dựng theo hướng đảm bảo tính kế thừa, khoa học, dân chủ, đảm bảo cơ cấu khối, vùng miền, thành phần dân tộc…để tập hợp được lực lượng mạnh, trí tuệ, góp phần đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý trong cơ cấu nhân sự BCH, BTV cần cân đối giữa các đơn vị, các vùng miền, thành phần dân tộc. Ảnh: K.L

Các ý kiến phát biểu cũng lưu ý BTV đánh giá kỹ hơn về những kết quả đã đạt được và hạn chế ,yếu kém trong nhiệm kỳ vừa qua để đưa ra những giải pháp thiết thực, trong đó chú ý đến vấn đề sinh hoạt chi đoàn, chi hội vùng nông thôn, vùng đặc thù; phát triển kinh tế miền Tây, tuổi trẻ tham gia phòng chống TNXH, ATGT…

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BTV Tỉnh đoàn gắn chương trình, hành động nhiệm kỳ mới với những sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong tỉnh. Ảnh: K.L

Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội và các kiến nghị, đề xuất, kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với dự kiến của BTV tỉnh đoàn về thời gian, địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu tham dự đại hội, số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch; nội dung, chương trình đại hội...

Về Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tỉnh đoàn tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu với việc đảm bảo ngắn gọn, kết hợp hình ảnh minh họa tạo sự sinh động, lôi cuốn. Về chương trình, hành động cụ thể nên bám sát các phong trào lớn của Trung ương Đoàn nhưng phải phù hợp, sát thực tiễn, mang màu sắc, dấu ấn của địa phương, tạo sự lan tỏa trong từng đối tượng thanh niên.

Thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Ảnh tư liệu

Nhiệm vụ của đoàn là dẫn dắt thanh niên, vì vậy trước hết tổ chức đoàn phải có được những cán bộ đoàn "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn", đoàn viên thật sự tiêu biểu làm hạt nhân để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.

Về nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2022 là 55 đồng chí. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ là 17 đồng chí. Số lượng thường trực là 5 đồng chí gồm 1 Bí thư và 4 Phó Bí thư.

Tuy nhiên phải xây dựng theo hướng mở, tránh cục bộ, khép kín, ưu tiên cơ sở, lưu ý đảm bảo cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số./.

Khánh Ly

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/thoi-su-chinh-tri/201709/chuong-trinh-hanh-dong-cua-doan-phai-sat-thuc-tien-tao-su-lan-toa-trong-thanh-nien-2841089/