Chương trình giao lưu Sống tiếp ước mơ

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), ngày 25-7, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ các nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, thân nhân các gia đình liệt sĩ, các nữ thương binh vượt khó với chủ đề Sống tiếp ước mơ.

Các bạn trẻ đã được giao lưu với Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thị Mai (Biệt động Sài Gòn); nữ thương binh Nguyễn Thị Hai (ở Phan Thiết, Bình Thuận); ông Phạm Chánh Trực (nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM) - đồng đội của liệt sĩ Nguyễn Thị Sáu (Mười Thoa), Ủy viên BCH, Chánh văn phòng Thành đoàn TP; bà Hồ Thị Sao (quê Cà Mau, là em gái của nữ anh hùng, liệt sĩ Hồ Thị Kỷ); chị Trương Thị Kim Thư (con gái nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Năm, cơ sở Biệt động Sài Gòn); chị Huỳnh Thị Kim Chi (con gái liệt sĩ Huỳnh Thị Điệp, nữ dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc, Bình Chánh); chị Phan Thị Thắm (con gái liệt sĩ Trần Thị Hết, nữ dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc, Bình Chánh); thương binh Nguyễn Thị Khỏi (cựu dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc, Bình Chánh).

Câu chuyện của những nhân chứng lịch sử tại chương trình giao lưu đã khắc họa hình ảnh quật cường của phụ nữ Nam bộ trong hai cuộc kháng chiến, bất chấp gian khổ, thậm chí hy sinh cả tính mạng để góp sức mình vào thắng lợi của toàn dân tộc.

Những nữ Anh hùng LLVT nhân dân, nhân chứng và thân nhân các gia đình liệt sĩ, nữ thương binh cũng đã đem đến chương trình giao lưu câu chuyện cảm động về lực lượng Biệt động Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, mà sự đóng góp của các cô, các chị đã làm nên những trận đánh vang dội.

MINH AN

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chuong-trinh-giao-luu-song-tiep-uoc-mo-457782.html