Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2016 tại Đà Nẵng: Thành công tốt đẹp

Lãnh đạo các đơn vị chức năng của Việt Nam trong lễ tiễn các đối tác PP16.

(Cadn.com.vn) - Sáng 28-7, tại cầu Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đã diễn ra lễ tiễn đội tàu Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Nhật Bản, chính thức khép lại chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 (PP16) sau 14 ngày hoạt động sôi nổi và thành công. Tham dự lễ tiễn có đại diện Cục Đối ngoại- Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, tùy viên quân sự các nước tham gia.

PP16 đánh dấu lần thứ 7 Chương trình đến Việt Nam trong vòng 11 năm qua và là lần đầu tiên 3 tàu USNS Mercy (T-AH 19), tàu Nhật Shimokita (LST 4002) và tàu Khánh Hòa của Hải quân Nhân dân Việt Nam (K-123) cùng tham gia Chương trình tại Đà Nẵng. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên tàu Khánh Hòa chủ trì các hoạt động hợp tác y tế về nha khoa và phẫu thuật cùng các nhân viên y tế khác của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương. Tham dự các sự kiện năm nay có đại diện của nhiều quốc gia đối tác, bao gồm: Australia, Canada, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Palau, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Timor Leste, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam với mục tiêu tăng cường ứng phó thảm họa ở các quốc gia khu vực.

Đánh giá về kết quả trao đổi, hợp tác trên lĩnh vực y tế, Đại tá Peter Roberts, Chỉ huy bộ phận y tế tàu USNS Mercy (T-AH 19) chia sẻ: “Với việc hoàn thành hàng chục hoạt động y tế phức tạp, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 đã thành công nhờ kế hoạch chặt chẽ và việc triển khai một cách chuyên nghiệp các hoạt động y tế với kỹ thuật tầm cỡ thế giới từ các đồng nghiệp Việt Nam của chúng tôi”. Theo Đại tá Peter Roberts, trong thời gian diễn ra PP16, các nhóm Việt Nam và Mercy đã phối hợp cùng nhau và được những bước tiến đáng kể trong hiểu biết lẫn nhau và trao đổi y khoa, chữa trị các bệnh nhân bỏng, đau cột sống và chỉnh hình. Các y, bác sĩ trên tàu Khánh Hòa với tay nghề cao đã thực hiện chăm sóc nha khoa, phẫu thuật và y tế trong môi trường trên tàu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, PP16 đã phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam tổ chức hội thảo về cứu trợ thảm họa, bao gồm các nội dung như: quản lý thảm họa, vận dụng dấu hiệu cảnh báo sớm và hệ thống chỉ huy sự cố, các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn trong cứu trợ thảm họa. Điểm nhấn của các hoạt động này là hoạt động diễn tập thực binh về tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên sông Hàn và trên tàu bệnh viện USNS Mercy. Bên cạnh đó, các thủy thủ, kỹ sư của tàu USNS Mercy, Hải quân lục chiến Hoa Kỳ, tàu Hải quân Nhật Bản và thành viên Việt Nam đã tiến hành sửa chữa, xây dựng mới một số hạng mục tại Trường Tiểu học Hòa Phú, Trạm Y tế Chính Gián, Trường Mầm non Rạng Đông, Trường chuyên biệt Tương Lai... tăng thêm tình đoàn kết giữa người dân và lực lượng quân đội, các thành viên trong PP16. Một trong những điểm nhấn mà nhiều người dân và du khách khó quên được của PP16 năm nay đó chính là các hoạt động biểu diễn âm nhạc của Ban nhạc Hạm đội Thái Bình Dương tại các trường học, cũng như trong cộng đồng tại đường Bạch Đằng và Công viên Biển Đông...

Đại tá Takeshi Okada, Chỉ huy Đội tàu số 1, Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản, lên tàu Shimokita chia sẻ: “Chúng tôi thực sự tin tưởng rằng sự hợp tác giữa các bên tham gia Chương trình PP16 đã giúp nâng cao năng lực, thúc đẩy hợp tác khu vực và đẩy mạnh hợp tác đa phương với người dân Việt Nam". Đại tá Takeshi Okada cho biết thêm, sau khi rời Đà Nẵng, Nhật Bản sẽ đảm trách một sứ mệnh tại Cộng hòa Palau và cũng sẽ tham gia vào các hoạt động trao đổi y tế, các dự án xây dựng sửa chữa và trao đổi văn hóa với các đối tác của chúng tôi ở Palau.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius cho biết PP16 là một ví dụ cụ thể cho các hoạt động mang lại lợi ích chung, xây dựng niềm tin và minh chứng cho cam kết của Hoa Kỳ với Việt Nam và khu vực. “Tôi đã chứng kiến các kết quả trong hai tuần qua, từ sự phối hợp nhịp nhàng của buổi diễn tập tìm kiếm và cứu nạn cho đến hoạt động sửa chữa, nâng cấp ở các địa điểm trên khắp Đà Nẵng. Tôi tin tưởng rằng dù đó là việc nâng cấp một trường học, triển khai các dịch vụ y tế cần thiết, hay thảo luận về ứng phó thiên tai, chúng ta đã cùng nhau xây dựng niềm tin và các mối quan hệ nền tảng vì sự hợp tác thực sự hiệu quả, có lợi cho người dân Việt Nam" - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius nhấn mạnh.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_152231_chuong-tri-nh-do-i-ta-c-tha-i-bi-nh-duong-2016-ta-.aspx