Chung tay làm sạch môi trường

Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, hệ sinh thái trên địa bàn, phường Tây Mỗ và Mễ Trì (Nam Từ Liêm) đã tổ chức ra quân làm sạch vệ sinh môi trường.

Tại phường Tây Mỗ, rất đông hội viên Hội Nông dân, Phụ nữ, Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh đã tích cực tổ chức vớt bèo, vớt rác, phát quang các bụi rậm, các cây cỏ mọc quanh các ao Chùa, ao Bồ Đề, ao Trại, ao Mọi.

Đây là hoạt động được Đảng ủy phường Tây Mỗ ra Nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo công tác trật tự văn minh đô thị, tổng dọn vệ sinh môi trường.

Người dân phường Tây Mỗ làm sạch ao, hồ.

Hiện trạng các ao hồ trên địa bàn phường mặc dù đã được kè và vớt rác định kỳ nhưng do một bộ phận người dân chưa có ý thức đã đổ rác và vứt các vật dụng cũ xuống ao gây ô nhiễm môi trường, cản trở dòng chảy, khi mưa to dẫn đến tình trạng úng ngập cục bộ. Sau thời gian ra quân với sự lao động nhiệt tình, hăng say của các hội viên, cảnh quan các ao và khu vực xung quanh đã trở lên phong quang, sạch đẹp trở lại.

Với phường Mễ Trì cũng tổ chức ra quân tăng cường xử lý vệ sinh môi trường, hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016”. Đợt ra quân diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 04/12/2016 đến ngày 14/12/2016.

Theo kế hoạch đã đề ra, các lực lượng chức năng của phường sẽ thực hiện giải tỏa toàn bộ phạm vi lấn chiếm vỉa hè vi phạm trật tự văn minh đô thị trên các tuyến đường thuộc địa bàn, đối với các tổ chức, hộ gia đình các cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán, các dịch vụ ăn uống giải khát trên vỉa hè. Xử lý các phương tiện giao thông dừng đỗ không đúng nơi quy định; dỡ bỏ mái che, mái vẩy, các biển quảng cáo sai quy định, công trình xây dựng trái phép...

Thống kê cho thấy, trong những ngày đầu ra quân, nhân dân các tổ dân phố, tổ công tác cùng các lực lượng chức năng đã xử lý 15 mái che mái vảy, 20 biển hiệu các loại, bóc xóa 60 quảng cáo rao vặt, xử lý 05 bục bệ lấn chiếm vỉa hè... Bên cạnh đó nhân dân các tổ dân phố đã tham gia quét dọn các đoạn đường trong khu dân cư, thu gom rác thải tại vườn hoa cây xanh thuộc nhà văn hóa tổ 3,4 khu đô thị góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường và giữ gìn cảnh quan. Đồng thời, tuyên truyền nhân dân và các tổ chức trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành chỉ thị của Thành phố về năm trật tự văn minh đô thị.

Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường, nhân dân các tổ dân phố tích cực, thường xuyên ra quân giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường, từng bước đưa công tác quản lý trật tự vệ sinh môi trường , nếp sống văn minh đô thị đi vào nề nếp, bảo vệ môi trường sống góp phần xây dựng quận Nam Từ Liêm trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp và đáng sống trên địa bàn Thành phố.

Theo lãnh đạo quận Nam Từ Liêm, sau khi thực hiện ra quân xử lý các vi phạm trên các tuyến phố, UBND phường sẽ bàn giao cho các Tổ dân phố, Ban quản trị nhà chung cư để quản lý, theo dõi, kịp thời tuyên truyền vận động nhân dân có ý thức và thực hiện tốt các quy định về văn minh đô thị và báo cáo UBND phường những trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành để kịp thời giải quyết.

Vũ Quế

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chung-tay-lam-sach-moi-truong-46275.html