Chung tay khắc phục hậu quả bão lũ Miền Trung

Tamnhin.net - Trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, các cấp hội chữ thập đỏ địa phương đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tại chỗ hỗ trợ bà con phòng tránh, sơ tán đến nơ itrú tránh an toàn hỗ trợ thức ăn nước uống giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt.Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu gồm tiền và hàng trị giá gần 2 tỷ đồng cho 4 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn ban đầu, ổn định cuộc sống.

Đợt cứu trợ bao gồm: 1 tỷ đồng tiền mặt, 900 thùng hàng gia đình gồm các mặt hàng thiết yếu như chăn màn xoong nồi bát đĩa, 300 bộ dụng cụ sửa nhà, 70.000 viên lọc nước Aquatabs, 200 bình lọc nước 20lit, 100 thùng dầu gội đầu. Đồng thời Trung ương Hội CTĐ VN đã cử các đoàn công tác do đc phó chủ tịch Trung ương hội trực tiếp vào các điểm bị thiệt hại nặng nề lũ lụt tại Hà Tĩnh và Quảng Bình để thăm hỏi và tặng quà cứu trợ cho người dân vùng lũ đồng thời khảo sát những nhu cầu cần thiết để khôi phục sản xuất tái thiết. Tại Hà Tĩnh, đoàn tặng 300 triệu đồng, 400 thùng hàng gia đình, 100 bộ dụng cụ sửa nhà, 35.000 viên lọc nước, 100 bình lọc nước, 50 thùng dầu gội đầu; Nghệ An 200 triệu đồng; Quảng Trị 150 triệu đồng và 100 bộ dụng cụ sửa nhà.

Tại Quảng Bình, Hội CTĐ VN đã tặng 350 triệu đồng, 500 thùng hàng gia đình, 100 bộ dụng cụ sửa nhà, 35.000 viên lọc nước, 100 bình lọc nước, 50 thùng dầu gội đầu. Cũng tại vùng rốn lũ này, Trung ương Hội CTĐ VN đã vận hành hệ thống lọc nước để lọc nước sạch phục vụ sinh hoạt cho cộng đồng cư cân đông hơn.

Hoạt động cứu trợ được thực hiện theo phương thức: Hỗ trợ 3 triệu đồng cho một gia đình có người chết; còn lại hỗ trợ một trong các mặt hàng gồm thùng hàng gia đình, bình lọc nước hộ gia đình, bộ dụng cụ sửa nhà; hoặc tiền mặt 500.000 đồng một hộ để mua lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm. Cũng nhân dịp này ban tổ chức chương trình nghệ thuật “ Thương về miền trung” đã đến thăm hỏi và trao quà cho 80 gia đình tại Hải Lăng quảng Trị và Phú Lộc Thừa Thiên Huế trị giá 40 triệu đồng.

Để tăng cường huy động nguồn lực trợ giúp cho đồng bào vùng lũ miền Trung, ngày 18 Trung ương Hội CTĐVN đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt Miền Trung và chương trình nhắn tin” vì đồng bào vùng lũ”. Với tấm lòng sẻ chia của các tổ chức cá nhân trong cả nước với đồng bào miền trung đang phải oằn mình chống trọi, khắc phục hậu quả của lũ lụt và uy tín của tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, chỉ trong thời gian ngắn Hội CTĐVN đã tiếp nhận tiền hàng trị giá 7 tỷ 500 triệu đồng tiêu biểu là hội ctđ tp hcm ủng hộ 1 tỷ 650 triệu đồng, tập đoàn FPT 530 triệu đồng, phòng khám đa khoa Đông Anh 40 tấn gạo, hội ctđ tp Hà Nội 300 triệu đồng, công ty cocaco la 100 triệu đồng, công ty cp giấy Hải Tiến 100 triêu đồng chùa Hưng Đô 500 phần quà trị giá 250 triệu đồng Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Sông Đáy 40 triệu đồng, Quỹ hỗ trợ nạn nhân HIV/AIDS 30 triệu đồng, doanh nhân Phùng Hữu Ngọc Anh 30 triệu đồng, .. .

Số tiền và hàng này, Hội CTĐVN sẽ nhanh chóng chuyển đến tận tay bà con vùng lũ giúp bà con vượt qua khó khăn ổn định đời sống, tổ chức sản xuất.

Để tiếp thêm nguồn lực giúp bà con vung lũ Hội CTĐVN rất mong đồng bào cả nước ủng hộ qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia bằng cách nhắn tin với cú pháp:

soạn UH gửi 1404 mỗi tin nhắn quí vị đã ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt 18,000đ.

PV

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/chung-tay-khac-phuc-hau-qua-bao-lu-mien-trung-144631.html