Chung tay chăm sóc trẻ em khó khăn

Trước những khó khăn của trẻ em, nhất là các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng núi, vùng sông nước đi lại nguy hiểm…, trong 10 năm qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã đồng hành cùng Công đoàn Việt Nam (CĐVN), đặc biệt là các chương trình hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN để hỗ trợ các em.

Học sinh Trường Tiểu học Thanh Vận nhận cặp phao cứu sinh. Ảnh: ĐỖ HỒNG VÂN

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, những chương trình phối hợp, đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN của BIDV đã góp phần đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi cho các em đến trường.

Mang niềm vui đến với học sinh vùng khó khăn

Trong năm 2017, BIDV phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN trao tặng 5.000 cặp phao cứu sinh cho các em học sinh vùng sông nước và ủng hộ 100 triệu đồng học bổng cho các em học sinh tại 5 tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Cà Mau và Đắk Lắk (mỗi tỉnh 1.000 chiếc cặp phao cứu sinh và 20 triệu đồng).

Riêng các ngày 25-26.5, BIDV đã cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN phối hợp với LĐLĐ các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn đến trao tặng 2.000 cặp phao cứu sinh và 40 triệu đồng cho các em học sinh Trường Mầm non và Tiểu học xã Đoài Côn, huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) và Trường Tiểu học Thanh Vận, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn). Nhân dịp Tết Trung thu 2017 sắp tới, đoàn công tác còn thăm, tặng 8 thùng quà và 20 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng và tặng 10 triệu đồng cho Trường Mầm non Đoài Côn.

Cô Triệu Thị Thơm - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Thanh Vận - cho biết, từ mấy ngày trước, các em học sinh nghe tin đoàn lên tặng quà nên vui lắm, cứ mong ngóng sự kiện tới nhanh để được nhận quà. Các em Bùi Thị Yến (lớp 4B), Hoàng Mai Trúc (lớp 4A), Hà Đức Hiếu (lớp 2)… khi được nhận cặp phao cứu sinh đều rất mừng vì từ nay đến trường bằng cặp mới, đẹp, lại an toàn khi qua sông, suối, nơi nước ngập lúc trời mưa to.

Không riêng gì các em, nhà trường, thầy cô giáo và cha mẹ các em đều rất vui. Xã Thanh Vận vừa thoát khỏi danh sách các xã vùng 135 (vùng đặc biệt khó khăn trong cả nước), nhưng vẫn nghèo khó. Vì nhà nghèo, các em học sinh vẫn luôn cần sự hỗ trợ về cặp sách, sách vở, quần áo… Nhà trường ở trên đồi cao nên cũng chưa được đảm bảo về điện, nước; sân trường chưa được bêtông hóa, nhà trường thiếu hệ thống trang âm để phục vụ các hoạt động…

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN cũng ủng hộ 10 triệu đồng cho quỹ khuyến học của nhà trường. “Đây là món quà rất ý nghĩa mà Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN và BIDV đã dành cho các em học sinh và nhà trường chúng tôi” - bà Nông Thị Huyên - Chủ tịch CĐ Trường Tiểu học Thanh Vận - chia sẻ.

Tiếp tục đồng hành hỗ trợ trẻ em

Trong suốt thời gian gần 10 năm qua, BIDV đã luôn đồng hành cùng với CĐVN thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực, có ý nghĩa. Với Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN, BIDV đã tham gia nhiều chương trình như: Tặng học bổng, tặng cặp phao cứu sinh, chương trình “Tết sum vầy”, chương trình cùng em tới trường... nhằm hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em thuộc các huyện, xã vùng sâu, vùng xa, vùng sông nước và con em CNLĐ nghèo trong cả nước.

Tính đến nay, BIDV đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN tặng 25.600 chiếc cặp phao cứu sinh cho trẻ em thuộc 33 tỉnh/thành trong cả nước. Năm 2017, BIDV còn phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN tặng 200 suất quà tết cho bệnh nhi nghèo tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trong cả nước với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN - đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả, thiết thực của BIDV, đặc biệt là CĐ BIDV: “Nhờ sự chung tay của BIDV, CĐ BIDV mà trong suốt những năm qua các em học sinh vùng sông nước đã giảm thiểu nhiều về nguy cơ bị tai nạn đuối nước trong mùa mưa lũ. Đây là chương trình mang lại những giá trị thiết thực, ý nghĩa nhân văn cao cả đối với các em học sinh ở những vùng sông nước. Bởi vậy, Tổng LĐLĐVN mong muốn tiếp tục đồng hành cùng BIDV trong những năm tiếp theo, góp phần chia sẻ khó khăn của trẻ em và CNVCLĐ trên địa bàn cả nước”.

Về vấn đề này, ông Phan Huy Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực CĐ BIDV - chia sẻ, bên cạnh hoạt động kinh doanh, BIDV luôn quan tâm đồng hành cùng với cộng đồng, xã hội… Món quà trong chương trình cặp phao cứu sinh có ý nghĩa thiết thực với các cháu học sinh trên đường đến trường, là sự sẻ chia vì cộng đồng của tập thể cán bộ, đoàn viên, nhân viên BIDV nhằm góp phần giảm bớt nỗi lo lắng với các bậc phụ huynh mỗi khi con em đến trường. Ông Hoàng cũng cho biết, chương trình lần này cũng là hoạt động thiết thực chào mừng 60 năm xây dựng và phát triển BIDV. BIDV và CĐ BIDV sẽ tiếp tục đồng hành với Tổng LĐLĐVN và Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN.

HỒNG VÂN - XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/chung-tay-cham-soc-tre-em-kho-khan-668849.bld