Chung quanh vụ bê bối chính trị tại Hàn Quốc

Theo Tân Hoa xã và Đài KBS, ngày 19-1, Tòa án quận trung tâm Xơ-un đã bác bỏ lệnh bắt giữ Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Li Chê Y-ông về những cáo buộc liên quan vụ bê bối tham nhũng dẫn đến vụ luận tội Tổng thống Pắc Cưn Hê. Quyết định này cho thấy, các công tố viên vẫn chưa đủ bằng chứng để định tội lãnh đạo Tập đoàn Samsung. Trước đó, nhóm công tố viên độc lập đã yêu cầu tòa án ký lệnh bắt giữ ông Li Chê Y-ông với các cáo buộc hối lộ, tham ô và khai man.

★ Cùng ngày, nhóm công tố viên độc lập của Hàn Quốc, phụ trách điều tra vụ bê bối chính trị liên quan Tổng thống Pắc Cưn Hê cho biết, sẽ tiếp tục hướng điều tra nhằm vào Tập đoàn Samsung dù tòa án đã bác đề nghị bắt giữ Phó Chủ tịch Li Chê Y-ông. Người phát ngôn cơ quan công tố Li Kiu Chun cho biết, các cuộc điều tra các tập đoàn lớn khác cũng sẽ được tiếp tục.

★ Ngày 18-1, Công tố viên độc lập Pắc Dung Xu đã đề nghị tòa ra lệnh bắt giữ Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chô Dun Xun và cựu Chánh Văn phòng phủ Tổng thống Kim Ki Chun, do nghi ngờ lập và quản lý “danh sách đen” đối với gần 10 nghìn người. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết, đây là lần đầu nhóm điều tra độc lập đề nghị bắt giam một bộ trưởng đương nhiệm. Theo các điều tra viên, “danh sách đen” kể trên được lập sau thảm họa chìm phà Xê-uôn hồi tháng 4-2014. Danh sách này liên tục được cập nhật đến khi đạt khoảng 10 nghìn người, gồm những nhân vật trong giới văn hóa và nghệ thuật có lập trường phản đối chính phủ, nhằm ngăn họ nhận được sự hỗ trợ của nhà nước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31884402-chung-quanh-vu-be-boi-chinh-tri-tai-han-quoc.html