Chung quanh việc di dời chợ hoa Hồ Thị Kỷ

Được hình thành vào giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, chợ hoa Hồ Thị Kỷ nằm giữa trung tâm quận 10 của TP Hồ Chí Minh, tập trung gần 100 sạp bán hoa tươi, lọt thỏm trong các con hẻm bao quanh khu chung cư cũ Lê Hồng Phong. Từ lâu, chợ hoa này đã trở thành một miền ký ức của người Sài Gòn, là nơi cung cấp hoa tươi cho thành phố (TP) và các tỉnh lân cận. Giá bán hoa tươi ở đây thường rẻ hơn từ 30% đến 50% so với giá thị trường. Chợ hoa hoạt động 24 giờ hằng ngày, nhộn nhịp nhất là vào khoảng 3 giờ đến 7 giờ sáng. Không chỉ chuyên về kinh doanh hoa tươi, khu chợ này còn bán sỉ các loại giỏ hoa, lẵng hoa đan từ mây, tre và các vật dụng chuyên cắm hoa. Nơi đây, cũng là điểm đến của du khách, tạo thành một nét đặc sắc rất riêng của TP, được ví như một 'tiểu Đà Lạt giữa Sài Gòn'.

Tháng 3-2017, đã có ý kiến kiến nghị với UBND TP di dời một số chợ sỉ ở trung tâm ra khu vực ngoại thành như: chợ hoa Hồ Thị Kỷ; chợ hoa Đầm Sen; khu chợ trái cây, thủy sản quận 5; chợ Tôn Thất Đạm… Theo đó, việc di dời các chợ sẽ giải quyết được những vấn đề nhức nhối của TP như: kẹt xe, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm..., Trước đó, chợ Cầu Muối đã chuyển về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, chợ Xóm Củi (quận 8) được dời về chợ đầu mối Bình Điền... Trong cuộc họp mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho rằng, nếu các chợ ở nội thành gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông thì nhất quyết di dời.

Theo bà Út (chủ sạp C 1.3), hầu hết các sạp bán hoa tươi ở đây đều là mặt bằng (mặt tiền) của nhà dân trên con đường này tự kinh doanh hoặc cho thuê lại, bởi vậy dù chợ “có di dời hay không, chúng tôi cũng vẫn phải buôn bán trên đất nhà mình, với cái nghề đã nuôi sống gia đình chúng tôi hàng chục năm nay”. Hoạt động “thâu đêm suốt sáng”, cho nên từ nhiều năm nay, chợ hoa đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương và các nơi khác. Đó là các nhân viên bán hàng, giao hàng, bốc vác và hàng chục “tài xế” xe ôm chuyên đi giao hàng ở các mối đã đặt hàng trong ngày. “Về chợ đầu mối Bình Điền, chúng tôi coi như phải làm lại từ đầu. Chợ Bình Điền quá xa trung tâm TP, các mối quen sẽ bỏ chúng tôi mà lấy hoa ở các cửa hàng gần chỗ họ. Còn đi giao hàng tận nơi, với khoảng cách trên dưới chục cây số thì tiền xe ôm trong một ngày sẽ “ngốn” hết tiền lời của chúng tôi”, một chủ sạp ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ phân trần. Quy hoạch phát triển Trung tâm thương mại - dịch vụ và chợ trên địa bàn quận 10 đến năm 2025 cũng nêu rõ: Chợ chuyên doanh hoa tươi Hồ Thị Kỷ sẽ được đầu tư, nâng cấp thành chợ khu vực, có vị trí mặt bằng hiện hữu cùng tầng trệt của lô chung cư Lê Hồng Phong xây mới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/32461502-chung-quanh-viec-di-doi-cho-hoa-ho-thi-ky.html