Chứng khoán toàn cầu ngày 7/11 đi lên

Cuối phiên giao dịch ngày 7/11, tại New York, chỉ số S&P 500 kết thúc chuỗi chín phiên mất điểm và tăng 2,2% lên 2.131,52 điểm, mức tăng nhiều nhất kể từ tháng Ba.

Chứng khoán toàn cầu ngày 7/11 đi lên. Ảnh minh họa: EPA

Trong phiên giao dịch ngày 7/11, chứng khoán toàn cầu đi lên trong bối cảnh Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) giữ nguyên kết luận rằng ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan tới vụ bê bối thư điện tử.

Cuối phiên này, tại New York, chỉ số S&P 500 kết thúc chuỗi chín phiên mất điểm và tăng 2,2% lên 2.131,52 điểm, mức tăng nhiều nhất kể từ tháng Ba. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,1% lên 18.259,60 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 2,4% lên 5.166,17 điểm.

Tại châu Âu, cả hai chỉ số DAX 30 giao dịch trên sàn Frankfurt (Đức) và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) đều tăng 1,9% lên lần lượt là 10.456,95 điểm và 4.461,21 điểm, còn chỉ số FTSE 100 của sàn chứng khoán London (Anh) cộng thêm 1,7% lên 6.806,90 điểm.

Vụ bê bối thư điện tử cá nhân đã phủ "mây đen" lên chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Tuy nhiên, tuyên bố của FBI rằng cơ quan này không truy tố bà Clinton về việc bà sử dụng thư điện tử cá nhân cho công vụ đã "cứu" nhiều thị trường tài chính. Đồng USD đã tăng mạnh so với đồng tiền chung châu Âu euro, đồng yen và đồng bảng Anh.

>>> Giá vàng châu Á giảm do đồng USD và thị trường chứng khoán phục hồi

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-toan-cau-ngay-7-11-di-len/28180.html