Chứng khoán ngày 28/7: Dòng tiền chính thức trở lại!

Một phiên điều chỉnh với khối lượng giao dịch cực lớn đã lấy đi 1,43% của VN-Index. Hiệu ứng T+3 cùng áp lực cắt lỗ khiến lượng bán ra tăng rất mạnh. Tuy nhiên, đây là phiên thứ hai liên tiếp thị trường chứng kiến giá trị giao dịch trên 3.000 tỷ đồng.

Điều đó cho thấy lượng giao dịch èo uột trong suốt đợt điều chỉnh vừa qua là hệ quả của việc dòng tiền chưa tham gia chứ không hẳn bị chuyển đi đâu cả. Dòng tiền vẫn đang chờ một tín hiệu rõ ràng hơn của sự đồng thuận đánh lên. Mở cửa sàn HOSE sáng nay, giá trị khớp lệnh đã lên tới gần 508 tỷ đồng, mức cao kỷ lục chỉ thua ngày 6/5. Có lẽ thông lệ sau một phiên giao dịch khối lượng đột biến, giá có xu hướng giảm được nhà đầu tư học thuộc. Việc bán ra lớn như vậy ngay trong đợt mở cửa với một xu hướng tăng chứng tỏ quyết định chốt lời của những người bắt đúng đáy là phổ biến. Thực tế suốt tuần qua, khối lượng giao dịch không đủ lớn do hành động chặn mua ở những mã then chốt. Điều đó cũng có nghĩa là rất nhiều người đã lỡ tàu. Chính lực lượng này đã góp phần tạo nên một phiên giao dịch cực kỳ sôi động. Nhóm nhà đầu tư này theo tâm lý thông thường sẽ tranh mua từ đầu phiên. Tuy nhiên chính diễn biến của đợt khớp lệnh liên tục mới thể hiện rõ hơn ý chí của sức cầu. Sàn HOSE đã tái diễn hoạt động phân phối quen thuộc. Hôm qua là STB và hôm nay là SSI đã thu hút chú ý của toàn thị trường. SSI dư mua trần và ATO đầu phiên vào khoảng 7 triệu đơn vị. Sau khi khớp trên 1,5 triệu cổ phiếu lúc mở cửa, SSI bắt đầu bị bán ra rất mạnh. Trên 3 triệu dư mua trần bị bên bán khớp hết trong vòng khoảng 30 phút đầu tiên. Tuy nhiên dư bán trần sau đó không lớn và bên mua đã đảo ngược tình thế một cách chóng vánh cùng lượng dư mua trở lại hơn 1,7 triệu đơn vị. Về cuối đợt khớp lệnh liên tục, SSI lại xuất hiện đợt phân phối thứ hai nhưng khối lượng thấp hơn nhiều đã không đủ sức đè giá xuống. SSI hôm nay đã có một ngày giao dịch đặc biệt với 7,45 triệu đơn vị được chuyển nhượng, con số chưa từng có trong lịch sử của cổ phiếu này. 3 phiên liền trước, SSI giao dịch rất ít do bị chặn giá trần quá lớn. Điều đó chứng tỏ khối lượng khớp hôm nay phần lớn là của những nhà đầu tư đã kẹt lại ở mức giá trước đó. Khối lượng tích lũy quanh giá 64.000 đồng trong hai lần phục hồi bất thành vào khoảng 16 triệu đơn vị. Mặc dù có thể một phần trong số này đã thực hiện cắt lỗ khi SSI phá mức hỗ trợ 60.000 đồng nhưng áp lực cắt lỗ của số còn lại cũng không phải nhỏ. Dù vây, SSI đã phát đi một tín hiệu khá rõ ràng của nổ lực đánh lên khi giá tiếp tục được củng cố ở mức tăng kịch trần. Có lẽ hôm nay là một ngày “thay máu” rất quan trọng với cổ phiếu này. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay không được mạnh như phiên trước. STB, VCB, CTG bị bán ra không lớn nhưng cầu có vẻ chưa nhiệt tình mua vào. STB giảm 2,4%, CTG giảm 2,5% và VCB giảm 2,8%. BVH giảm 4,3%. CTG sau phiên được chặn đáy thành công ở mức 33.000 - 34.000 đồng đã bắt đầu được phân phối. Quanh mức 39.000 - 40.000 đồng, CTG bị bán mạnh hai hôm nay. Đây cũng là mức giá gần điểm chào sàn. VCB cũng đang ngập ngừng ở giá 50.000 đồng. Một yếu tố hỗ trợ tích cực hôm nay là khối ngoại vẫn miệt mài mua vào. Thị trường vẫn đang lo lắng áp lực bán ra của nhóm này vì họ đã mua vào khá hợp lý trong thời điểm thị trường đi xuống vừa qua. Tuy nhiên hai hôm nay, lượng mua ròng vẫn tăng đều chứng tỏ khối này chỉ mua được khi giá bị đè xuống mức thấp. Khoảng 268 tỷ đồng được đổ vào thị trường và bán ra khoảng 107 tỷ đồng. Sàn Hà Nội nhìn chung không có gì đặc biệt do chịu ảnh hưởng lớn của HOSE. Nhóm cổ phiếu chứng khoán không có được lực đỡ mạnh như SSI bên HOSE đã phải chấp nhận một phiên mất vị trí cao nhất. KLS, BVS, HPC, SHS xuất hiện dư bán khá lớn lúc đóng cửa. Giúp HNX-Index hãm đà giảm điểm đáng chú ý chỉ có VCG tiếp tục tăng dù không còn mạnh như trước. Khối ngoại gần như không giao dịch với VCG. Nhìn chung phiên giảm điểm của cả hai sàn hôm nay có thể đoán trước sau khi giá đã tăng mạnh 3, 4 phiên liên tục. Áp lực chốt lời thường xảy ra khi cổ phiếu đã về đến tài khoản. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là thị trường đã cho thấy sức mạnh của bên mua, hay đúng hơn là dòng tiền đã vận động mạnh trở lại. Hai phiên hôm nay, trên 6.700 tỷ đã được đổ vào cả hai sàn, một quy mô không hề nhỏ, gợi nhớ lại thời kỳ “hào hùng” của con sóng thàng 5 vừa qua.

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20090728025030101p0c7/chung-khoan-ngay-287-dong-tien-chinh-thuc-tro-lai.htm