Chứng khoán Mỹ giảm, hiệu ứng Trump kết thúc?

Thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ bởi sự sụt giảm của các cổ phiếu tài chính, dấy lên những lo ngại về sự chấm dứt của “hiệu ứng Trump”.

Chỉ số Dow Jones giảm 54,24 điểm (0,28%) xuống mức 19.097,90 điểm. Điểm sáng McDonald’s không thể bù đắp những gì cổ phiếu Visa lấy đi.

Chỉ số S&P 500 giảm 11,63 điểm (0,53%) xuống mức 2.201,72 điểm với “tội đồ” là mảng tài chính.

Chỉ số Nasdaq giảm 30,11 điểm (0,56%) xuống mức 5.368,81 điểm.

Trong phiên giao dịch ngày 28/11, 852,45 triệu cổ phiếu được giao dịch với tổng giá trị là 3,428 tỷ USD.

Chỉ số biến động thị trường (VIX) tăng lên mức 13,2 điểm.

Giám đốc đầu tư Randy Warren của Warren Financial cho rằng thị trường đang “tạm nghỉ” sau nhiều phiên tăng liên tiếp kể từ Ngày Bầu cử 8/11. Nhiều người bi quan cho rằng “hiệu ứng Trump” chuẩn bị kết thúc nhưng bà Warren không tìm thấy lý do cho điều này.

Kể từ sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trước bà Hillary Clinton trong cuộc chạy đua Tổng thống Mỹ, thị trường chứng khoán nước này liên tục phá đỉnh và đang hướng tới tuần tăng thứ 4 liên tiếp.

Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao số liệu kinh tế Mỹ để chắc chắn hơn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 12. Theo công cụ theo dõi FedWatch Tool của CME Group, 95% thị trường dự báo Fed tăng lãi suất trong cuộc họp giữa tháng tới.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/chung-khoan-my-giam-hieu-ung-trump-ket-thuc--20161129080638899p146c158.news