Chứng khoán Mỹ gần chạm mức kỷ lục

Ba chỉ số chứng khoán lên cao kỷ lục khi khả năng Fed tăng lãi suất sớm nhờ số liệu kinh tế tích cực và nhận xét của bà Janet Jellen.

Chỉ số S&P 500 chốt phiên giao dịch tăng 0,5%, chỉ kém 3 điểm so với mức đỉnh 2.190,15 kỷ lục thiết lập vào ngày 15/8. Nasdaq Composite cũng tăng 0,7%, cách không xa kỷ lục 5.339,523 điểm đạt được ngày 22/9, còn Dow Jones tăng trở lại lên 18.903,82 điểm.

Cổ phiếu lấy lại đà tăng, cùng lúc nhà đầu tư cũng bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ, sau thông tin tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp trong 43 năm qua và Chủ tịch Fed đề nghị tăng lãi suất sớm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, vốn đi ngược chiều với giá, tăng 6 điểm cơ bản xuống 2,29%.

Nguồn: FT

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cũng thúc đẩy đồng Đôla mạnh hơn. Chỉ số Đôla, theo dõi sức mạnh đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt, đã đạt mức cao nhất 13 năm với 100,96 điểm.

Trong khi đó, giá dầu thô tiếp tục dao động trước cuộc họp chính thức của OPEC vào cuối tháng 11. Giá dầu Mỹ giảm 1,5% xuống 44,89 USD/thùng sau khi tăng 1% trong ngày.

An Phong

Nguồn FT

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/tai-chinh/thi-truong-quoc-te/chung-khoan-my-gan-cham-muc-ky-luc-3316936/