Chứng khoán hồi phục nhẹ

Chứng khoán Việt Nam có phiên hồi phục nhẹ trong hôm nay, sau khi đã giảm tương đối phiên đầu tuần.

Diễn biến trong phiên tương đối bình lặng, nửa đầu buổi sáng thuộc về bên mua khi sắc xanh có từ đầu phiên và mở rộng khá nhanh trong một tiếng đồng hồ sau đó. Áp lực bán tăng dần từ sau 10g sáng, đưa hai chỉ số giảm nhanh, thậm chí quay về sắc đỏ (VN-Index) lúc kết thúc phiên sáng.

Buổi chiều chứng kiến sự hồi phục dần theo thời gian và hai chỉ số tiến về gần mức cao nhất trong buổi sáng. Dù vậy áp lực bán có phần mạnh hơn trong thời gian khớp lệnh ATC, khiến hai chỉ số đóng cửa chỉ tăng nhẹ.

Cụ thể VN-Index chốt ngày tại 674,26 điểm (+0,18%) còn HNX-Index đóng cửa tại 81,12 điểm (+0,26%).

Thanh khoản có giảm lại trong hôm nay. HSX ghi nhận 105 triệu đơn vị khớp lệnh với giá trị đạt 1.994 tỉ đồng (-10,5%) còn HNX có 33 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng với giá trị đạt 294 tỉ đồng (-3,0%). Tương quan mã tăng/giảm hôm nay rất cân bằng (208 mã tăng so với 208 mã giảm).

Các mã vốn hóa cao ghi nhận sự phân hóa khá lớn. Ở chiều giảm ghi nhận VNM (-0,65%) và VIC (-0,35%) trong khi ở chiều tăng là sự góp mặt của GAS (+0,3%), MSN (+1,61%), HPG (+1,9%) và ROS (+3,27%).

Khối ngoại duy trì chuỗi bán ròng đến phiên thứ tư liên tiếp trong hôm nay, dù vậy cường độ bán ròng có giảm. Tính riêng khớp lệnh tại HSX, khối ngoại bán ròng 2,6 triệu cổ phiếu với giá trị đạt 122 tỉ đồng, chỉ bằng 40% mức bán ròng phiên liền trước, dù vậy đây vẫn là mức rất đáng kể. Dù bán ròng mạnh, lực bán thực chất tập trung phần lớn tại VNM (-93 tỉ đồng).

VN-Index vẫn đang giữ thành công vùng 660-670 điểm và qua đó vẫn nằm trong tầm ảnh hưởng kênh giá tăng trung hạn đã có từ đầu năm 2016 đến nay, dù vậy cần lưu ý quá trình thử lại khu vực hỗ trợ này vẫn chưa có kết quả thành công rõ ràng tính đến hiện tại.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/153891/chung-khoan-hoi-phuc-nhe.html/