Chứng khoán có phiên điều chỉnh đầu tiên

Áp lực chốt lời tiếp tục ở mức cao trong hôm nay 30-9 và thị trường đã có phiên điều chỉnh giảm đầu tiên sau khi đã tăng liên tục 9 ngày trước đó (VN-Index).

Giảm điểm ngay từ đầu phiên, bên bán cho thấy nhu cầu chốt lời của họ đang ở mức cao và điều này là dễ hiểu khi lượng hàng “lướt sóng” hầu như đều đã có lời tương đối sau 9 phiên tăng của thị trường. Diễn biến giảm có lớn hơn trong nửa tiếng cuối cùng của buổi sáng.

Nửa đầu phiên chiều chứng kiến kết quả hồi phục của thị trường, bên mua thậm chí có những lúc đã khiến hai chỉ số tìm lại với vùng giá xanh. Dù vậy nửa cuối phiên một lần nữa cho thấy áp lực chốt lời vẫn lớn và hai chỉ số chấp nhận đóng cửa với kết quả giảm nhẹ.

Cụ thể VN-Index chốt phiên tại 685,73 điểm (-0,41%) còn HNX-Index đóng cửa tại 85,00 (-0,09%).

Thanh khoản vẫn duy trì mức sôi động dù có giảm hơn so với phiên liền trước. HSX có 102,4 triệu đơn vị khớp lệnh với giá trị đạt 2.301 tỉ đồng (-12%) còn HNX có 37,9 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng với giá trị đạt 530 tỉ đồng (15%). Cả hai mức thanh khoản tại hai sàn đều đang xấp xỉ mức trung bình 50 ngày và theo chúng tôi đây là điểm cộng cho thấy dòng tiền đang hoạt động mạnh trở lại so với giai đoạn trước đó.

Khối ngoại tăng cường mua ròng trong hôm nay, và đây là thay đổi đáng chú ý. Tính riêng khớp lệnh tại HSX, khối ngoại mua ròng thêm 3,1 triệu cổ phiếu với giá trị đạt gần 63 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với mức mua ròng của phiên liền trước. Như đã lưu ý trước đó, chúng tôi đang chờ đợi việc khối ngoại dần thoát khỏi trạng thái bán ròng và quay lại mua ròng sau đó để tạo ra động lực tích cực hơn cho thị trường, và điều này có vẻ đang diễn ra theo chiều thuận lợi.

Thị trường với đại diện là VN-Index đã có phiên điều chỉnh đầu tiên sau 9 ngày tăng liên tục, theo chúng tôi đây là diễn biến phù hợp và khá bình thường. Dù có thể xuất hiện thêm một vài ngày điều chỉnh trong đầu tuần sau, nhìn chung điều này khó có khả năng thay đổi xu hướng tăng ngắn hạn đang có của hai chỉ số.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/152109/chung-khoan-co-phien-dieu-chinh-dau-tien.html/