Chứng khoán châu Á ngày 14/10 lên điểm nhờ số liệu kinh tế Trung Quốc

Chứng khoán châu Á đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 14/10, nhờ tín hiệu tích cực từ kinh tế Trung Quốc đã "xoa dịu" lo ngại dai dẳng về "sức khỏe" của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chứng khoán châu Á ngày 14/10 lên điểm nhờ số liệu kinh tế Trung Quốc. Ảnh: reuters

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,4%, sau khi hạ 1,1% ở phiên trước đó, do số liệu yếu kém về hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc.

Tuy nhiên, báo cáo ngày 14/10 của Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) về hoạt động sản xuất của nước này đã giúp đảo ngược tình hình.

NBS cho hay, chỉ số giá hàng hóa xuất xưởng của nước này trong tháng 9/2016 đã tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2015, chấm dứt 54 tháng chỉ số này sụt giảm liên tiếp.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang có xu hướng cải thiện.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng chuyển "sắc xanh" với mức tang 82,13 điểm lên 16.856,37 điểm giữa bối cảnh giới đầu tư đang nóng lòng chờ đợi mùa công bố lợi nhuận mới của các doanh nghiệp Nhật Bản, dự kiến sẽ khởi động vào tuần tới.

Ngoài ra, đà tăng ấn tượng của giá cổ phiếu Fast Retailing, tập đoàn bán lẻ sở hữu thương hiệu Uniqlo, tăng mạnh 4,97%, lên 34.800 yen/cổ phiếu, cũng góp phần thúc đẩy đà đi lên của thị trường chứng khoán "Xứ sở hoa anh đào".

Fast Retailing dự kiến lợi nhuận của tập đoàn này sẽ phục hồi trong tài khóa hiện nay sau khi giảm hơn một nửa trong tài khóa trước (vừa kết thúc vào 31/8).

Trong khi đó, hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt lên điểm sau khi đón nhận thông tin tốt từ nền kinh tế nước nhà.

Khép lại phiên này, chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt tăng 202,01 điểm (0,88%) và 2,46 điểm (0,08%), lên 23.233,31 điểm và 3.063,81 điểm.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-ngay-14-10-len-diem-nho-so-lieu-kinh-te-trung-quoc/26337.html