Chung kết U21 Quốc gia: HN T&T lội ngược dòng bảo vệ thành công ngôi vô địch

Hà Nội T&T và Sanna Khánh Hòa đã đem đến một trận chung kết đầy kịch tính trên sân Cẩm Phả. Bản lĩnh, đẳng cấp của HN T&T đã giúp họ có cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và bảo vệ thành công chức vô địch tại giải U21 quốc gia.

Các cầu thủ U21 HN T&T đã bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Bản lĩnh nhà vô địch

Trước khi bước vào trận chung kết, Hà Nội T&T được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Sanna Khánh Hòa. Đi tới trận chung kết này, HN T&T là đội đã toàn thắng từ đầu giải và đang sở hữu đội hình mạnh cả 3 tuyến với sự chắc chắn của Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung ở hàng hậu vệ, sự điều tiết lối chơi hiệu quả của Phạm Đức Huy, Đậu Văn Toàn ở hàng tiền vệ và sự sắc bén của Phạm Tuấn Hải trên hàng công.

HLV Phạm Minh Đức chỉ có chút lo lắng khi nhiều học trò như Tuấn Hải, Hữu Sơn, Đức Nam, Đình Trọng gặp những chấn thương nhẹ, khó đạt phong độ tốt nhất cho trận đấu quyết định.

Tuy nhiên, hàng công của T&T như “hổ thêm cánh” với sự trở về kịp lúc của tiền đạo tuyển thủ U.19 Nguyễn Quang Hải và hàng hậu vệ có thêm sức mạnh từ Đoàn Văn Hậu.

HLV Phạm Minh Đức đã lập tức tung bộ đôi này ra sân ngay từ đầu và điều đó đã khiến Hà Nội T&T trở nên thực sự khó chơi với đội bóng phố biển.

Tuy nhiên, U21 Sanna Khánh Hòa cho thấy mình duy trì được sự ngổ ngáo, ngựa ô như các đàn anh đã từng thể hiện ở V-League những mùa giải gần đây khi khiến các cầu thủ HN T&T gặp nhiều khó khăn.

Từng chạm trán nhau tại vòng bảng và để thua 0-1, vì thế, không ngạc nhiên khi đội bóng phố Biển biết mình là phận cửa dưới và chủ động nhường quyền kiểm soát trận đấu cho U21 Hà Nội T&T...để có những toan tính chiến thuật của riêng mình. Họ tiếp tục cho thấy một lối chơi quyết tâm của một tập thể khát khao chiến thắng. Sự chắc chắn, lối chơi đầy quyết tâm của Sanna Khánh Hòa khiến các cầu thủ HN T&T gặp cực nhiều khó khăn trong triển khai lối chơi cũng như tạo ra những cơ hội thực sự về phía khung thành Sanna Khánh Hòa.

Chơi chắc chắn trong phòng ngự, các học trò của HLV Lê Văn Tú đã khiến tất cả phải bất ngờ bằng bàn mở tỉ số của Ngọc Linh ở phút 42 hiệp 1.

Bàn thắng của Ngọc Linh cũng là lần đầu tiên HN T&T bị dẫn trước ở giải năm nay và người hâm mộ chờ xem bản lĩnh nơi các cầu thủ trẻ HN T&T sẽ được thể hiện như nào khi hiệp 2 trở lại.

Bị dẫn trước trong thế trận được đánh giá cao hơn nên không có gì lạ khi một lối chơi tấn công ào ạt đã được các học trò HLV Minh Đức áp đặt ngay khi hiệp 2 trở lại.

Tiền đạo Quang Hải - tuyển thủ U.19 Việt Nam vừa tập trung muộn khi trở về từ vòng chung kết châu Á 2016 trước trận chung kết này đã cho thấy niềm tin của ban huấn luyện đặt vào mình là không sai khi là người san bằng tỉ số ở phút 53 sau pha xử lý và dứt điểm cực kỳ bản lĩnh và quyết đoán.

Bàn thắng san bằng cách biệt đã cởi bỏ những áp lực cho các cầu thủ trẻ của HN.T&T và giúp họ chơi cực kỳ thanh thoát và tạo ra nhiều áp lực cũng như những cơ hội ăn bàn liên tiếp sau đó.

Áp lực lớn của HN.T&T đã khiến hàng thủ vốn chơi kín kẽ và chắc chắn của Sanna Khánh Hòa dần bộc lộ những sơ hở và những sai lầm.

2 sai lầm liên tiếp của hàng thủ Sanna Khánh Hòa đã giúp Tuấn Hải dễ dàng có được bàn thắng thứ 2 (60’) giúp các nhà ĐKVĐ HN.T&T dẫn ngược đối thủ 2-1. Đẳng cấp hơn hẳn cũng đã giúp các cầu thủ HN T&T tiếp tục duy trì một thế trận đầy chủ động và khiến dù rất nỗ lực thi đấu với tinh thần không còn gì để mất nhưng các cầu thủ Sanna Khánh Hòa không thể tạo nên những bất ngờ trong khoảng thời gian còn lại. Lội ngược dòng thành công, các học trò HLV Phạm Minh Đức đã bảo vệ thành công chức vô địch tại giải U2.

Tiếp tục khẳng định thương hiệu

Bóng đá Việt Nam từ xưa đến nay vẫn tồn tại một nghịch lý là “xây nhà từ nóc”, chỉ chăm lo phần ngọn mà bỏ qua phần gốc và những người làm bóng đá hầu hết chỉ tư duy hướng đến thành tích mà không chú trọng đầu tư “xây nền”, tạo tiền đề cho tương lai.

Nhưng những gì lãnh đạo HN T&T đang làm đã cho thấy họ dần xóa bỏ những định kiến đó. Trong vòng 3 năm gần nhất, các đội trẻ của Hà Nội T&T liên tục gặt hái được những thành tích cao tại các giải đấu cấp quốc gia.

HN T&T đã cho thấy họ là CLB gặt hái được nhiều thành công nhất trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ trong những năm gần đây. Không chỉ đóng góp những cầu thủ trẻ chất lượng cho các đội tuyển quốc gia mà các đội bóng trẻ của Hà Nội T&T hiện cũng đang “làm mưa làm gió” tại các giải đấu U17, U19 và U21 QG.

Chiến thắng trước Sanna Khánh Hòa trong trận chung kết chiều qua là chức vô địch thứ 3 trong 4 lần liên tiếp vào chung kết U21 quốc gia của HN T&T.

Trong ba lần vào chung kết trước đó, Hà Nội T&T giành chức vô địch hai lần vào năm 2013 và 2015. Đội duy nhất đánh bại họ ở trận chung kết là Sông Lam Nghệ An năm 2014.

Chẳng riêng gì U21, U19 Hà Nội T&T cũng gây ấn tượng mạnh khi có hai lần vô địch, một lần về nhì và một lần xếp thứ ba trong bốn mùa gần nhất. Thành tích này cho thấy công tác đào tạo trẻ được lãnh đạo đội bóng chú trọng.

Có thể nói, mặc dù là lò đào tạo có tuổi đời non trẻ nhưng Hà Nội T&T đã kịp khẳng định thương hiệu của mình một cách ấn tượng.

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/chung-ket-u21-quoc-gia-hn-tt-loi-nguoc-dong-bao-ve-thanh-cong-ngoi-vo-dich/131959