Chung kết sớm ở Chi Lăng

Chuỗi 3 trận liên tiếp toàn hòa và thua của đội đầu bảng SLNA cộng với việc SHB Đà Nẵng quay trở lại cuộc đua vô địch sẽ khiến cuộc chạm trán trên sân Chi Lăng chiều tối 27-5 hứa hẹn nóng bỏng

Khi xếp lịch thi đấu Eximbank V-League 2013, BTC giải cũng không ngờ cuộc chạm trán trên sân Chi Lăng giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và đội đầu bảng SLNA ở vòng 11 lại được ví như trận chung kết sớm của lượt đi. Kênh VTC3 sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu lúc 16 giờ 30 phút ngày 27-5.

Độc chiếm ngôi đầu V-League gần nửa giai đoạn đầu của lượt đi nhưng sau chuỗi 7 trận bất bại, trong đó giành đến 6 chiến thắng, SLNA đã bắt đầu hụt hơi khi 3 trận liên tiếp toàn hòa và thua. Nhà tài trợ Bắc Á chưa đồng ý chi tiền tăng cường lực lượng nên SLNA sẽ phải tự lực cánh sinh trong nửa phần còn lại của V-League. So với nhiều đội bóng khác, SLNA đang sở hữu dàn cầu thủ nội chất lượng và có chiều sâu. Tuy nhiên, ngoại binh vẫn là nỗi lo của HLV Hữu Thắng khi tiền đạo Plaza thiếu thể lực do mắc chứng mất ngủ từ ngày sang Việt Nam trong khi Kavin Bryan vẫn chưa đạt được phong độ tốt nhất.

Merlo (trái), niềm hy vọng số 1 của SHB Đà Nẵng trong trận tiếp SLNA. Ảnh: HẢI ANH

Ở trận lượt đi mùa trước, khi SHB Đà Nẵng trên đường ra Nghệ An đã ăn uống không bảo đảm vệ sinh, dẫn đến việc một số cầu thủ bị ngộ độc thực phẩm. Trận đấu đó đã buộc phải hoãn lại theo đề nghị của SHB Đà Nẵng và cũng chính nhờ hành động chơi đẹp mà HLV Hữu Thắng của SLNA được nhận giải thưởng đồng hạng Fair-play của bóng đá Việt Nam 2012. Lần này, đã không có thêm sự cố nghiêm trọng nào xảy ra dù khu vực khách sạn của SLNA bị cúp điện cả ngày.

Gác lại những chuyện ngoài chuyên môn đó, đội khách thể hiện quyết tâm dồn toàn lực để có điểm trên sân Chi Lăng sau 3 vòng gây thất vọng. HLV Hữu Thắng cũng hiểu nếu thua thêm 1 trận nữa, hệ lụy về tinh thần cũng như niềm tin của khán giả xứ Nghệ dành cho đội nhà sẽ giảm.

Sau chiến thắng trước ĐTLA, thầy trò HLV Huỳnh Đức đã vươn lên xếp thứ 5 và nếu đánh bại được đội bóng xứ Nghệ, khoảng cách với đội nhất bảng chỉ còn là 3 điểm trong khi SHB Đà Nẵng lại đá ít hơn 2 trận. Phong độ hiện tại của Gaston Merlo cùng Quốc Anh vẫn là điểm tựa của đội bóng sông Hàn trong giai đoạn khó khăn nhất và sau khi đã cởi bỏ được “gánh nặng” AFC Cup, SHB Đà Nẵng chắc chắn sẽ là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, ĐTLA sẽ phải làm khách của Hà Nội T&T với nguy cơ rớt hạng đang hiển hiện trước mắt sau những gì đội đã thể hiện thời gian qua. Kênh VTC5 tường thuật trực tiếp lúc 17 giờ.

B.Bình Dương chót bảng lượt đi

Thất bại 3-4 trước Thanh Hóa ngay trên sân nhà Gò Đậu chiều tối 26-5 đã khiến B.Bình Dương chôn chân ở vị trí chót bảng sau khi lượt đi V-League 2013 kết thúc. Với vỏn vẹn 7 điểm sau 11 trận, thầy trò HLV Lê Thụy Hải chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng nếu không kịp thời bổ sung những gương mặt mới khi thời điểm chuyển nhượng giữa mùa sắp kết thúc.

Lẽ ra, B.Bình Dương đã giành được một kết quả khả quan hơn nếu như thủ thành Phan Văn Santos không dính chấn thương ngay phút thứ 5, phải rời sân trong thời điểm Thanh Hóa dẫn trước 1-0. Thủ môn Đức Cường chống bóng bổng quá kém nên dù tiền đạo Anh Đức đã có một ngày thi đấu ấn tượng với hat-trick, đội chủ sân Gò Đậu không tránh được thất bại. Thắng trận này, Thanh Hóa tạm vươn lên xếp thứ tư với 17 điểm.

Ở trận đấu còn lại trên sân Thống Nhất, chủ nhà XM Xuân Thành Sài Gòn thắng HAGL 1-0.
M.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20130526104358406p0c1026/chung-ket-som-o-chi-lang.htm