Chung kết Liên hoan tiếng hát dân ca Việt Nam

(GD&TĐ) - Sau hai đêm diễn vào ngày 28-29/3, tối 30/3, Ban tổ chức đã chọn những tiết mục xuất sắc để tham dự đêm chung kết. Vòng chung kết của Liên hoan dân ca Việt Nam đã được tổ chức tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế thu hút hàng trăm người xem đến tham dự.

Tiết mục Âm sắc Hương Bình mở đầu cho đêm chung kết Liên hoan dân ca Việt Nam

Liên hoan dân ca Việt Nam do Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì và phối hợp với Bộ VH TT và DL tổ chức hai năm một lần, nhằm tìm kiếm, phát hiện và giữ gìn các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ nguyên thể mang tính đặc trưng các vùng miền để giới thiệu với khán giả cả nước.

Thông qua tiếng hát của các nghệ nhân, nghệ sĩ, chương trình Liên hoan dân ca Việt Nam đã đem đến cho khán giả yêu thích dân ca một nét đầy đủ nhất về vẻ đẹp, sự phong phú của một nền văn hóa bản sắc của Việt Nam thông qua các làn điệu dân ca của các dân tộc thuộc cộng đồng Việt Nam.

Ban tổ chức lên trao giải cho 12 tiết mục xuất sắc nhất của đêm chung kết Liên hoan dân ca Việt Nam năm nay

Tham dự vòng Chung kết của Liên hoan dân ca Việt Nam có trên 100 nghệ nhân đến từ 6 khu vực trong cả nước. Qua thẩm định, đánh giá, Hội đồng nghệ thuật và ban tổ chức đã chọn ra 12 tiết mục tiêu biểu vào vòng chung kết.

Đó là các tiết mục dân ca như : Đêm trăng phường vải, Thân Phụ Mẫu ( đoàn Nghệ An); Hòa tấu nhạc cụ Bru-Vân Kiều- Dòng thác Tam Lu, Hò năm mái (đoàn Quảng Bình); Hát ru ( dân tộc Dao); Người Mông có Đảng (đoàn Thanh Hóa; Lý tiểu khúc –Lý con sáo – Vè (đoàn Bình Trị Thiên); Đoàn kết (đoàn Quảng Trị); Hò, ví, dặm “Đối vui”, Múa hát chúc Hỗ - Ca trù Cổ Đạm (đoàn Hà Tĩnh); Cảnh đẹp Huế đô, Hò giã gạo (đoàn dân ca Huế).

Chung kết cuộc thi, Ban tổ chức đã quyết định trao giải tiêu biểu cho cả 12 tiết mục dân ca của 6 đoàn thuộc 6 tỉnh thành tham dự cuộc thi liên hoan lần này.

Hương Quỳnh – Trần Mơ

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2776/201303/Chung-ket-Lien-hoan-tieng-hat-dan-ca-Viet-Nam-1968106/