Chung kết cuộc thi Olympic kế toán 2016

Nhằm tạo điều kiện cho các em sinh viên có cơ hội thể hiện kiến thức và rèn luyện kĩ năng mềm, chiều tối ngày 4-11-2016, tại trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM đã diễn ra chung kết cuộc thi Olympic Kế toán 2016.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của TS.Bùi Mạnh Tuân – Bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng nhà trường, Thầy Trần Vũ Vượng – Trưởng phòng Tổ chức nhân sự, Quý thầy cô Trưởng, phó các đơn vị, Giảng viên Khoa Kế toán – Tài chính ngân hàng và hơn 1.000 sinh viên tham dự đầy kín hội trường A của Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

TS. Bùi Mạnh Tuân - Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà Trường phát biểu chỉ đạo tại Hội thi Olympic Kế toán HITC năm 2016

Với tinh thần tạo nhịp cầu kết nối giữa Doanh nghiệp với Nhà trường và nâng cao chất lượng giảng dạy gắn liền với thực tiễn, sân chơi học thuật Olympic Kế toán là cơ hội tốt để các bạn sinh viên khối ngành kinh tế thể hiện năng lực và tìm kiếm cơ hội được làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp.

Cuộc thi là dịp để các doanh nghiệp tìm kiếm những tài năng xuất sắc để có kế hoạch tuyển chọn và đào tạo. Chương trình Olympic kế toán 2016 rất vinh dự nhận được sự đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc nhân sự Ngân hàng Sacombank, Ông Hồ Quang Dũng - Giám đốc Công ty Tư vấn Thuế ACB, Ông Nguyễn Tấn Tài - Giám đốc Công ty đào tạo dịch vụ Kế toán Thuế An Tâm, Ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Cty Tư Vấn Thuế Tây Nam, Ông Nguyễn Thành Công - Công ty Giao nhận và Vận tải Quốc tế HBT, Ông Đào Duy Thuận - Quản lý khu vực HCM3 - Công ty khoa học và kỹ thuật OPPO, Ông Lưu Hoàng Phi - Quản lý Vùng - Công ty khoa học và kỹ thuật OPPO, Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng phòng đào tạo Viện Quản trị kinh doanh BMI.

NCS.ThS Nguyễn Thị Kim Thoa - Trưởng Khoa Kế toán Tài chính ngân hàng - Trưởng Ban tổ chức Hội thi Olympic Kế toán HITC nhận tài trợ từ các Doanh nghiệp

Cuộc thi là những trải nghiệm quý báu, đáng nhớ và là niềm tự hào của mỗi thí sinh tham gia. Olympic Kế toán 2016 đã trải qua 4 vòng thi. Không chỉ bó hẹp trong ngành kế toán, cuộc thi năm nay đã mở rộng ra với sự tham gia của tất cả các khối ngành kinh tế trong trường.

Bắt đầu bằng vòng sơ tuyển với gần 3.000 sinh viên, qua đó đã chọn được 120 sinh viên đáp ứng tốt những kĩ năng cần thiết qua bài test về IQ và chuyên ngành ở vòng bán kết 1. Tại vòng này, BTC chọn được 40 sinh viên để phỏng vấn trực tiếp và 20 thí sinh xuất sắc nhất sẽ đi tiếp vào vòng chung kết.

Đóng góp vào sự thành công của chương trình, thành phần không thể thiếu là sự cổ vũ sôi động, nhiệt tình của các cổ động viên. Đây chính là nguồn động viên, khích lệ tinh thần các đội chơi. Sự hào hứng ấy đã tiếp thêm năng lượng cho các thí sinh bứt phá và vượt qua rào cản về tâm lý để cuộc thi luôn trong không khí sục sôi nhiệt huyết tuổi trẻ.

Gần 1000 cổ động viên nhiệt tình cổ vũ cho Hội thi

Kết thúc cuộc thi, với sự bình tĩnh, tự tin, 5 cô gái đến từ đội “mặt trời đỏ” đã giành được ngôi vị cao nhất vinh dự bước lên bục vinh quang với sự rạng rỡ của tuổi 20. Như vậy cuộc thi Chung kết Olympic kế toán 2016 đã xác định được quán quân mới.

ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa -Trưởng Khoa Kế toán TCNH và Ông Hồ Quang Dũng Giám đốc Công ty Tư Vấn Thuế ACB trao thưởng cho đội Giải nhất và Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Nhân sự Ngân hàng Sacombank và Ông Đào Duy Thuận - Quản lý khu vực HCM3 Công ty OPPO Trao thưởng cho đội Giải nhì

Thầy Trần Vũ Vượng - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính và Ông Nguyễn Thành Công - Công ty Giao nhận và Vận tải Quốc tế HBT trao giải thưởng cho đội Giải Ba và TS. Phạm Ngọc Toàn và Ông Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc Công ty Tư Vấn Thuế Tây Nam trao giải thưởng cho đội Giải Tư

Chương trình thành công tốt đẹp với sự hào hứng của các đội chơi và Ban hậu cần

Thành công của chương trình phải kể đến sự đóng góp thầm lặng của tất cả quý thầy cô khoa Kế toán – Tài chính ngân hàng. Mỗi một mùa Olympic kế toán đi là vô vàng kỉ niệm buồn vui lẫn lộn khi được chứng kiến sự trưởng thành của bao thế hệ sinh viên. Kết thúc hôm nay để nói lời hẹn gặp lại vào ngày mai. Hứa hẹn mùa Olympic kế toán lần thứ 5 năm 2017 sẽ mang đến nhiều đột phá và sáng tạo mới.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/chung-ket-cuoc-thi-olympic-ke-toan-2016-c41a468845.html