Chung cư Phố Vọng: Chuyện coi thường pháp luật giữa Thủ đô

Rất nhiều cuộc họp, sau đó là công văn yêu cầu Công ty Sao Mai khắc phục sai phạm, nhưng tình hình ngày càng tệ.

Công ty Sao Mai: Một mình một kiểu!

Trao đổi với Đất Việt, ông Chu Ngọc Thoan - Đại diện Ban Quản trị chung cư 229 Phố Vọng (P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) cho rằng, việc giám sát, xử lý sai phạm của cơ quan chức năng TP. Hà Nội đang tạo điều kiện cho chủ đầu tư - Công ty Sao Mai coi thường pháp luật, biết sai phạm nhưng vẫn tiếp tục làm mà không khắc phục.

Ông Thoan đưa ra dẫn chứng, trong suốt 1 năm qua các cơ quan từ Văn phòng Thành ủy cho tới Sở Xây dựng rồi cấp phường của TP. Hà Nội thực hiện rất nhiều cuộc họp giải quyết những tranh chấp tại chung cư 229 Phố Vọng, cùng với đó là những văn bản chỉ đạo được đưa ra. Sai phạm của chủ đầu tư, từ Công ty Xây lắp trước đây, đến Công ty Sao Mai hiện nay đã được xác định rõ từ lâu, nhưng cho đến nay vẫn chưa hề được khắc phục.

Ông Chu Ngọc Thoan - Đại diện Ban Quản trị chung cư 229 Phố Vọng.

"Tầng hầm là diện tích chung để xe của cư dân nhưng Công ty Sao Mai vẫn chưa chịu bàn giao. Tầng một thì vẫn đang được họ cho cá nhân thuê kinh doanh. Vỉa hè, không gian sinh hoạt cộng đồng quanh chung cư cũng bị Công ty Sao Mai chiếm dụng để kinh doanh. Trong khi, số tiền thu được từ những khoản đó chẳng biết đã đi đâu về đâu trong suốt 9 năm qua. Đây rõ ràng là vấn đề biểu hiện lợi ích nhóm" - ông Thoan nói.

Tháng 5/2017, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã yêu cầu chủ đầu tư chung cư 229 Phố Vọng phải hoàn thiện các hàng mục còn thiếu so với hồ sơ thiết kế bàn đầu đề ra. Nhưng cho đến nay, mọi thứ vẫn "án binh bất động", thậm chí còn tồi tệ hơn.

Điều khiến cư dân bức xúc hơn cả là hệ thống PCCC, thang máy của chung cư 229 Phố Vọng đã xuống cấp trầm trọng. Ngày 1/9/2017, cảnh sát PCCC quận Hai Bà Trưng xuống kiểm tra đưa ra kết luận hệ thống PCCC chung cư 229 Phố Vọng không đủ tiêu chuẩn, đe dọa trực tiếp tới tính mạng của người dân, đề nghị chủ đầu tư khắc phục.

Cổng chính vào chung cư 229 Phố Vọng bị chiếm dụng nhiều năm qua.

Theo người dân tố cáo, cũng giống như rất nhiều lần khác, Công ty Sao Mai vẫn chọn cách "im lặng" và âm thầm làm theo ý mình, khi không sửa chữa hệ thống thang máy, PCCC, vô tư chiếm dụng diện tích kinh doanh.

Thậm chí, tình trạng chiếm dụng còn diễn ra phức tạp hơn nhiều so với khi chưa có ý kiến chỉ đạo của cơ quan chức năng. Ví dụ ngôi nhà bên trái lối cổng chính vào khu chung cư trước đây cho nhà hàng bún chả Sinh Từ và nhà hàng gà Mạnh Hoạch sử dụng. Công ty xây lắp thì nói nhà này giao cho một nhóm sử dụng, không cho thuê, nhưng cư dân ở đây không ai tin. Nay nhà này đã được niêm phong, nhưng trước cửa chất đầy vật liệu rất lộn xộn. Theo đề án ban đầu, phần diện tích này là cổng vào khu chung cư và cây xanh, nhưng đến nay ngôi nhà này vẫn choán 1/3 cổng vào.

Khu bên phải cổng vào là diện tích được quy hoạch cây xanh và làm bãi đỗ xe cho cư dân, nhưng đã được một nhóm sử dụng cho thuê xe ô tô bên ngoài vào đỗ. Vài tháng nay, thậm chí họ còn cho xe đỗ luôn ở bên phải cổng, làm cho cổng vào đã nhỏ nay chỉ còn một lối cho xe qua, nên thường xuyên gây ùn tắc vào giờ cao điểm.

Ông Thoan chia sẻ: "Đã có lúc người dân kỳ vọng rất nhiều vào ban ngành các cấp khi triệu tập cuộc họp, chỉ rõ sai phạm của chủ đầu tư, đề nghị họ khắc phục theo thời gian đã định nếu không sẽ xử phạt nghiêm. Thế nhưng, chả biết cơ quan chức năng xử phạt thế nào mà Công ty Sao Mai vẫn "vô pháp", tiếp tục sai phạm".

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/bao-ve-nguoi-tieu-dung/chung-cu-pho-vong-chuyen-coi-thuong-phap-luat-giua-thu-do-3343551/