Chung cư cũ thành khu thương mại trên đất vàng Nguyễn Huệ

Tòa chung cư ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) với nét xưa cũ đặc trưng lọt thỏm giữa các căn nhà cao ốc hiện đại, là nơi tập hợp rất nhiều hàng quán phục vụ giới trẻ.

Nếu ai đó đã đến TP.HCM sẽ không thể bỏ qua phố đi bộ Nguyễn Huệ. Điều đặc trưng nhất của khu vực này là tòa chung cư tại số 42 với nét đặc trưng lọt giữa những căn nhà cao ốc hiện đại.

Cũng như nhiều chung cư cũ khác, tầng 1 được sử dụng làm nơi để xe.

Những hòm thư vẫn còn tồn tại trong suốt nhiều năm như minh chứng của thời gian.

Du khách đến đây phải nộp khoản tiền 3.000 đồng cho một lần sử dụng thang máy.

Nét đặc trưng hấp dẫn của chung cư 42 là tập trung rất nhiều quán cà phê, cửa hàng thời trang với đa dạng phong cách và thu hút giới trẻ.

Với lợi thế tầm nhìn thoáng rộng ra phố đi bộ, các quán cà phê nơi đây đón tiếp lượng khách rất đông mỗi ngày.

Những quán bar với phong cách châu Âu sang trọng.

Nét kiến trúc cũ kỹ của chung cư cũng thu hút rất nhiều người mẫu, diễn viên tới chụp ảnh hoặc quay video clip.

Hiện chung cư còn khoảng hơn 20 hộ gia đình sinh sống.

Ông Đại, một thủy thủ về hưu đã ở đây hơn 40 năm.

Căn phòng của ông rộng chưa tới 20 m2, bất tiện cho sinh hoạt. Ông cũng mong tới ngày giải tỏa để được sống ở nơi khác rộng rãi hơn.

Lượng khách đến chung cư 42 phần lớn là các bạn trẻ lứa tuổi học sinh.

Một chủ cửa hàng thời trang chia sẻ chị đã ký hợp đồng thuê 3 năm. Việc giải tỏa thời gian tới sẽ rất khó khăn cho những người kinh doanh như chị tìm được mặt bằng mới và địa điểm tốt như ở đây.

Nhiều năm nay, chung cư 42 Nguyễn Huệ như một điểm nhấn khác biệt giữa khu vực sầm uất và đắt đỏ nhất TP.HCM.

Hoàng Việt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chung-cu-co-tren-dat-vang-nguyen-hue-truoc-ngay-giai-toa-post688844.html