Chùm ảnh: Uy lực khinh hạm mạnh nhất của Hải quân Nga

Là lớp tàu đầu tiên được thiết kế mới hoàn toàn sau khi Liên Xô tan rã, tàu lớp Steregushchy đóng vai trò quan trọng trong hoạt động ven bờ.

Mẫu khinh hạm lớp Steregushchy do Viện thiết kế Almaz phát triển, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển, dưới mặt biển. (Ảnh: Military-Today)

Mẫu khinh hạm lớp Steregushchy do Viện thiết kế Almaz phát triển, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển, dưới mặt biển. (Ảnh: Military-Today)

Đây cũng là mẫu tàu chiến tàng hình đầu tiên của Hải quân Nga. (Ảnh: Military-Today)

Hiện nay, Nga đang sử dụng 2 phiên bản của lớp Steregushchy, gồm đề án 20380 (chiếc tàu đầu tiên và cũng là duy nhất thuộc lớp) và đề án 20381. (Ảnh: Military-Today)

Các tàu thuộc đề án 20381 có chiều dài 104,5m, rộng 13m. (Ảnh: Military-Today)

Tàu lớp Steregushchy có lượng giãn nước 2.200 tấn, tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ, tầm hoạt động 3.500 hải lý. (Ảnh: Military-Today)

Các tàu thuộc đề án 20381 được trang bị rất nhiều vũ khí hiện đại và uy lực. (Ảnh: Military-Today)

Hệ thống vũ khí của các tàu thuộc đề án 20381 gồm 1 pháo hạm A-190-01 cỡ nòng 100mm, 2 pháo bắn nhanh AK-630M, 2x4 tên lửa chống hạm Uran. (Ảnh: Military-Today)

Ngoài ra còn có 12 ống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa phòng không của hệ thống Redut (đây cũng là lớp tàu đầu tiên được trang bị hệ thống phòng không hiện đại này của Nga). (Ảnh: Military-Today)

Các tàu thuộc đề án 20381 được trang bị ngư lôi chống ngầm/chống ngư lôi Paket-NK. (Ảnh: legenda59.ru)

Tàu lớp Steregushchy còn có sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng Ka-27. (Ảnh: Military-Today)

Hùng Cường/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/chum-anh-uy-luc-khinh-ham-manh-nhat-cua-hai-quan-nga-650296.vov