Chùm ảnh thảm họa động đất - sóng thần ở Nhật Bản 2011

16 năm sau thảm họa động đất - sóng thần, khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi trở thành "vùng đất ma" rùng rợn.

Vào ngày 11/3/2011, thảm họa động đất - sóng thần xảy ra tại đông bắc Nhật Bản đã gây ra vụ rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Khi thảm họa này xảy ra, hơn 160.000 người đã phải sơ tán. Theo đó, nhiều ngôi nhà bỗng chốc không còn người sinh sống, các lớp học bỏ không...

Thời gian dường như dừng lại ở khu vực cấm có bán kính 20 km quanh nhà máy Fukushima Daiichi được lập ra. Trong ảnh là trang lịch dừng lại ở tháng 3/2011 - thời điểm xảy ra thảm họa kép động đất - sóng thần làm rung chuyển Nhật Bản.

Khi người dân sơ tán, khu vực này bỗng chốc trở thành một vùng đất hoang tàn, không còn dấu hiệu sự sống. Nhiều đồ đạc, vật dụng, thậm chí là vật nuôi như con mèo trong ảnh bị người dân bỏ lại trong lúc vội vã sơ tán.

Hình ảnh bên trong một siêu thị, các mặt hàng bị bụi phủ và mạng nhện giăng chằng chịt.

Nhiều vật nuôi bị bỏ lại sau thảm họa động đất - sóng thần cũng chết sau khi bị bỏ lại.

Khung cảnh hoang vu, tàn tạ tại khu vực cấm ở Nhật Bản.

Nhiều tòa nhà, công trình ở Nhật Bản bị phá hủy nghiêm trọng trong thảm họa kép động đất - sóng thần xảy ra vào năm 2011.

Một ngôi nhà bị bỏ trống, đồ đạc nằm vương vãi trên sàn nhà.

Bụi phủ dày các mặt hàng bên trong một siêu thị.

Những chiếc đĩa CD, DVD nằm trên kệ. Chúng bị bỏ lại kể từ năm 2011.

Theo Kiến Thức

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/kham-pha/chum-anh-tham-hoa-dong-datsong-than-o-nhat-ban-2011/20170717084759128p1c879.htm