Chùm ảnh: Say đắm và hào hùng những khúc hát về ngành GTVT

Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành GTVT đã thành công mỹ mãn khi thu về nhiều tác phẩm chất lượng.

Lãnh đạo Bộ GTVT luôn trân trọng và ghi nhận sự đóng góp của các nhạc sĩ đối với ngành GTVT thông qua lời ca, khúc hát

Đêm trao giải và công diễn những tác phẩm đoạt giải cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành GTVT đã diễn ra vào tối qua (27/8) tại sân khấu Đài Tiếng nói Việt Nam. 11 tác phẩm đoạt giải được các nhạc sĩ tên tuổi của hội đồng giám khảo đánh giá rất cao.

Các ca khúc có giai điệu đẹp, ca từ sâu sắc và được thu âm phối khí rất công phu. Buổi trao giải thực sự là "bữa tiệc" âm nhạc giành cho khán giả.

Dưới đây là một số trong buổi lễ trao giải và công diễn:

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường thay mặt hàng chục nghìn CBCNVC ngành GTVT đang miệt mài lao động trên các công trình cảm ơn các nhạc sĩ đã viết nên những ca khúc sâu sắc, hào hùng, phản ánh nhịp sống lao động đầy vất vả nhưng rất đỗi tự hào của người "chiến sĩ giao thông"

Tác phẩm "Người chiến sĩ giao thông" của hai tác giả Lê Văn Doãn (viết lời) và Hoàng Long (phổ nhạc). Ông Lê Văn Doãn (thứ hai từ trái sang) là Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT . Điều đặc biệt, hai người cũng là bạn thân cùng học Đại học GTVT

Ông Lê Văn Doãn chia sẻ: "Tôi vô cùng bất ngờ khi đứa con tinh thần của mình đoạt giải nhất, lúc gửi tham gia cuộc vận động sáng tác chỉ mong đóng góp tình cảm của một người cán bộ trong ngành, trực tiếp cảm nhận những khó khăn, vất vả của những người thợ cầu, với những công nhân làm đường tại các nơi heo hút, ở trong những căn lều lạnh buốt, phong sương..."

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trao giải Nhì cho hai tác giả Duy Thịnh (tác phẩm Con đường em trong mơ) và Mai Kiên (với ca khúc Đi trước mở đường). Bài hát Đi trước mở đường đã khá quen thuộc với cán bộ CNVC ngành GTVT khi thường xuyên được vang lên trong các hội diễn của ngành thời gian gần đây

Hai giải Ba được trao cho tác phẩm Một vòng Việt Nam (tác giả Lưu Hà An) và bài Giao thông Vận tải con đường vươn xa (tác giả Trần Khắc Tiệp)

Ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam (thứ ba từ bên phải) và ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông (ngoài cùng bên trái) trao giải khuyến khích cho các tác giả

Các ca khúc giành chiến thắng được thể hiện ngay sau khi kết thúc phần trao giải. Mở đầu là bài hát Người chiến sĩ giao thông được vang lên với chất giọng dày, ấm của NSƯT Quốc Hưng. Nghe anh say xưa hát có thể thấy tinh thần của bài hát dễ dàng ngấm vào người biểu diễn cũng như người thưởng thức. Tiết tấu lúc nhẹ nhàng, sâu lắng, khi dào dạt, hào hùng của ca khúc khiến khán giả vô cùng xúc động

Ca sĩ Thanh Pháp thể hiện tình cảm cháy bỏng, tự hào qua ca khúc Bài ca thông hầm Đèo cả

Tác phẩm Những lá cờ tổ quốc trên biển (giải khuyến khích) được thể hiện qua giọng ca của ca sĩ Mạnh Dũng

Ca sĩ Linh Trang thả hồn vào từng câu hát bài Con đường em trong mơ, ca khúc đoạt giải Nhì. Trang phục ca sĩ, đồ họa sân khấu đã hòa quyện rất mượt mà vào giai điệu của bài hát

Giao lưu với khán giả, tác giả Thiều Lê Chi, người có tác phẩm Tình yêu người thợ cầu cho rằng, những kỹ sư, công nhân đang ngày đêm bám trụ ở các công trình, xây nhịp cầu nối những bờ vui chính là những người xứng đáng được ngợi ca hơn lúc nào hết.

Với nhạc sĩ Lưu Hà An, tác giả đoạt giải ba cùng ca khúc Một vòng Việt Nam, lĩnh vực giao thông tưởng rất khô khan, đơn điệu nhưng ngược lại luôn có nhiều chất cảm, màu sắc cho các nhạc sĩ sáng tác

Ca khúc Đi trước mở đường khép lại một đêm nhạc sôi nổi và tràn ngập cảm xúc. Bài hát được thể hiện qua hai giọng ca nổi tiếng là ca sĩ Anh Thơ và Vũ Thắng Lợi

Anh Thơ cất giọng vút cao, say mê theo từng giai điệu, lời ca của bài hát. Trực tiếp nghe cô hát trên sân khấu mới thấy thấm những ca từ của tác phẩm Đi trước mở đường

Bố đẻ, vợ và các con của tác giả Đặng Lê Bảo Anh, người có tác phẩm Khúc ca ngành GTVT đến dự và cùng vui với anh. Cậu con trai nhỏ luôn ôm chặt kỷ niệm chương ghi nhận đóng góp của bố mình, tác giả bài hát cho ngành GTVT

Khánh Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chum-anh-say-dam-va-hao-hung-nhung-khuc-hat-ve-nganh-gtvt-d165797.html