Chùm ảnh: Nội thất Nhà Trắng thay đổi qua các đời Tổng thống

Với một bề dày lịch sử cùng những thăng trầm của thời gian, Nhà Trắng từ lâu đã trở thành một biểu tượng quyền lực của chính quyền Washington.

Nhà Trắng là nơi ở và làm việc chính thức của Tổng thống Mỹ. Quá trình xây dựng tòa nhà này rơi vào khoảng năm 1792-1800. Tổng thống Thomas Jefferson đã chuyển về ngôi nhà màu trắng nguy nga này vào năm 1801. Ảnh TASS

Năm 1814, quân Anh đốt cháy Nhà Trắng. Chỉ các bức tường nội thất bên trong vẫn còn và chúng buộc phải đập đi để xây lại. Ảnh: Buồng ngủ của tổng thống Mỹ năm 1891. Ảnh TASS

Năm 1891, Đệ nhất phu nhân Caroline Harrison đề xuất các thay đổi lớn về nội thất bên trong Nhà Trắng. Bà tăng thêm tầng mới, lắp đặt ống dẫn nước, sơn tường và dán lại tường cũng như cho xây thêm phòng tắm. Ảnh: Nhà bếp ở Nhà Trắng năm 1891. Ảnh TASS

Khu West Wing (Cánh Tây) là ý tưởng của Đệ nhất phu nhân Edith, vợ Tổng thống Theodore Roosevelt. Ảnh TASS

Tổng thống Roosevelt đã chuyển các văn phòng làm việc của nhân viên Nhà Trắng tới khu phía tây mới xây dựng vào năm 1902. Ảnh: Nhà kho gần Cánh Tây Nhà Trắng. Ảnh TASS

Vợ của Tổng thống Woodrow Wilson còn nuôi cừu trong khuôn viên các khu bãi đất ở Nhà Trắng. Tiền nhận được thông qua một cuộc đấu giá lông cừu sẽ được chuyển cho Hội Chữ Thập Đỏ. Ảnh: Đàn cừu gặm cỏ ở bãi cỏ Nhà Trắng. Ảnh TASS

Năm 1972, Nhà tắm nắng nhân tạo được xây dựng trong kế hoạch đổ thêm tầng thứ 3 ở Nhà Trắng năm 1972. Phòng này do Đệ nhất phu nhân Grace Coolidge lên ý tưởng. Ảnh TASS

Bể bơi trong tòa nhà Nhà Trắng năm 1938. Ảnh TASS

Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy trực tiếp chỉ đạo tân trang lại Nhà Trắng toàn diện. Trong ảnh, bà đang kiểm tra cách sắp xếp bàn tiệc ở phòng tiệc lớn năm 1962. Ảnh TASS

Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy chụp ảnh chung với các nhân viên Viện Thiết kế nội thất trong ngày mở cửa thư viện ở tầng trệt mới được tân trang lại. Ảnh TASS

Trong thời gian tại nhiệm, Tổng thống Jimmy Carter cho lắp đặt 32 tấm pin năng lượng Mặt trời trên mái nhà Nhà Trắng. Ảnh TASS

Những năm 1990, vợ chồng Tổng thống Bill Clinton tân trang lại một số phòng trong Nhà Trắng, gồm Phòng Bầu dục, phòng Đông, Phòng Xanh, Phòng đại tiệc, giường ngủ Lincoln và Phòng khách Lincoln Sitting Room. Ảnh: Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton giới thiệu cho mọi người Phòng Xanh mới được tân trang năm 1995. Ảnh TASS

Còn Đệ nhất phu nhân Laura Bush tân trang lại Phòng ngủ Lincoln theo phong cách đương đại phổ biến với thời kỳ đó. Ảnh TASS

Hành lang Cánh Đông ở Nhà Trắng năm 2016. Ảnh TASS

Đệ nhất phu nhân Laura Bush cùng Đệ nhất tương lai Michelle Obama dạo một vòng quanh xem các tác phẩm nghệ thuật ở Phòng Xanh năm 2009. Ảnh TASS

Ông chủ Nhà Trắng Obama họp với các cố vấn ở Nhà Trắng. Ảnh TASS

Hoa đua nở ở Vườn Hồng năm 2015. Ảnh TASS

Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã lập nên khu vườn trồng rau đầu tiên ở Bãi cỏ phía nam Nhà Trắng. Ảh TASS

Những bức ảnh trong lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Donald Trump ở tường hàng lang Cánh Tây Nhà Trắng năm 2017. Ảnh TASS

Cho tới hiện tại, nội thất ở Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump vẫn chưa được hé lộ. Ảnh TASS

Thanh Nga (theo TASS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chum-anh-noi-that-nha-trang-thay-doi-qua-cac-doi-tong-thong-836684.html